Hàng trăm lóng gỗ quý không cánh mà bay

Thứ năm, ngày 02/09/2010 13:10 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 31 - 8, lãnh đạo Công ty lâm nghiệp Ea H’leo, huyện Ea H’leo, Đăk Lăk cho biết đã có văn bản đề nghị Công an huyện điều tra, làm rõ vụ mất trộm bất thường hàng trăm lóng gỗ quý hiếm tại doanh nghiệp này.
Bình luận 0

Người giữ gỗ lánh mặt

Đầu năm 2010, theo chỉ tiêu được giao, Công ty Lâm nghiệp Ea H’Leo đã khai thác được được hơn 560m3, tập kết tại bãi 2, khu vực xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, gần Nông trường Hồ Lâm. Ngày 18-8 Công ty lâm nghiệp Ea H’leo ký hợp đồng bán lô gỗ này cho DNTN Thiên Long Ngọc Đỉnh, Đắk Lắk. Ngay sau đó, ngày 19-8 hai bên đã tiến hành kiểm tra để bàn giao gỗ thì phát hiện hầu hết những cây gỗ to, quý đã … không cánh mà bay.

img
Gỗ tròn được cất giấu xung quanh nhà làm việc của Nông trường Hồ Lâm

Theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp Ea H’Leo thì số gỗ trên, đơn vị đã thỏa thuận giao cho đơn vị khai thác là Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Đức Thiện quản lý. Ngay khi xảy ra vụ việc, Xí nghiệp này cho biết, đơn vị đã giao số gỗ trên cho ông Thiện trực tiếp quản lý. Tuy nhiên, ông Thiện đã bỏ về quê mà không hề báo cáo cho Xí nghiệp biết.

Kẻ trộm được chỉ đạo?

Vào thời điểm Công ty Lâm nghiệp Ea H’leo mất gỗ, Công an xã Ea Hiao đã phát hiện ông Trần Văn Khách là Đội trưởng Đội sản xuất số 2 thuộc Nông trường Hồ Lâm (Tổng Công ty Cà phê Việt Nam ) đang chuẩn bị vận chuyển hai lóng gỗ tròn trên xe cày. Cả 2 lóng này đều có dấu búa bài cây, được xác định là gỗ từ bãi 2 của Cty lâm nghiệp Ea H’leo.

Tại cơ quan điều tra, ông Khách khai nhận đã phát hiện tại lô càphê E10 - 3 có một số lóng gỗ, ông Khách báo với Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Phạm Công Phước và được ông Phước chỉ đạo chở về tập kết tại nông trường. Không chỉ vậy, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng huyện Ea H’leo còn phát hiện 16 lóng gỗ tròn được cất giấu xung quanh nhà làm việc của Nông trường Hồ Lâm.

Mở rộng tìm kiếm trong bán kính 5km, cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng hơn 100 lóng gỗ tròn, toàn bộ đều là gỗ cẩm liên (nhóm I). Ngoài ra, hàng chục lóng gỗ đã được xẻ hộp, cất giấu trong vườn nhà công nhân, dưới hồ nước trong khu vực Nông trường Hồ Lâm. Theo ước tính ban đầu, số gỗ bị trộm trên 100m khối, trong khi số thu gom lại chỉ khoảng 40m khối.

Hiện trường bãi 2 cho thấy, kẻ trộm đã rất công phu lật tìm những lóng gỗ có đường kính lớn, thuộc nhóm quý hiếm, chất lượng còn tốt, có giá trị cao rồi cưa cắt ngay tại chỗ. Sau khi cắt, những lóng gỗ cấp kính 40 - 45cm, dài 3 - 4m cũng k hông thể “đi” bằng cách nào ngoài việc dùng cáp tời lên xe công nông. Công việc này không thể diễn ra lén lút trong thời gian ngắn. Thế nhưng không hiểu sao những người có trách nhiệm quản lý, bảo vệ bãi gỗ đã không phát hiện và ngăn chặn kịp thời (!?).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem