Hàng trăm người mất tiền oan

Thứ tư, ngày 31/08/2011 17:19 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Để “chạy” bệnh án hưởng chế độ người có công với cách mạng, những người nhẹ dạ ở Bắc Giang đã chi một khoản tiền lớn. Trong số đó, nhiều người nghèo phải vay mượn, đến nay vẫn chưa trả hết nợ.
Bình luận 0

Ông Đỗ Văn T ở xã Tân Liễu (huyện Yên Dũng) là một trong những trường hợp như thế. “Lúc thấy người ta nói lo cho giấy tờ nhanh và thuận tiện, tôi đã đi vay mượn mỗi chỗ một ít cho đủ 15 triệu đồng đưa cho họ. Chẳng biết “ma xui quỷ khiến” thế nào mà tôi cứ tin tưởng, đưa tiền cho họ mà không có giấy tờ gì. Giờ không biết có lấy lại được tiền không để còn trả nợ” - ông T nói.

img
Ông Đỗ Văn T (phải) trình bày vụ việc với phóng viên.

Theo ông Khổng Tường Mão - Trưởng phòng Người có công (Sở LĐTBXH Bắc Giang), khi triển khai Thông tư 08 của Bộ LĐTBXH, thấy có tới 51 bệnh án của Viện Quân y 110 và rất nhiều bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. “Chúng tôi thấy có dấu hiệu không bình thường nên đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Viện Quân y 110 và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, mới biết trong số 51 bệnh án của Viện Quân y 110 có tới 49 bệnh án giả; trong tổng số 89 bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được kiểm tra thì có tới 62 bệnh án không có hồ sơ lưu tại bệnh viện” - ông Mão cho biết. Ngay sau đó, Sở LĐTBXH đã kết hợp với công an tỉnh để điều tra.

Theo điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang, có 108 người tham gia mua bệnh án giả, trong đó có 16 trường hợp đã được hưởng chế độ từ tháng 4 đến tháng 10.2010. Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang đã có quyết định cắt việc chi trả trợ cấp với 16 trường hợp này và truy thu số tiền được hưởng nộp ngân sách nhà nước.

Trong khoảng thời gian từ tháng 11.2009 đến tháng 7.2010, Tâm đã làm giả cho Hoa 77 bộ bệnh án, được Hoa chi từ 300.000-400.000 đồng/bộ. Sau đó, Hoa đã bán cho Đoàn Đức Hân 37 bộ với giá 500.000 đồng/bộ và Nguyễn Đình Trung 36 bộ với giá 500.000-2,5 triệu đồng/bộ. Ngoài ra, Hoa còn bán trực tiếp 4 bộ với giá 2,5 triệu đồng.

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Bắc Giang, vào khoảng tháng 8.2009, Nguyễn Thị Hoa ở xã Song Mai (TP. Bắc Giang), điều dưỡng viên Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bắc Giang, khi đi điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang có quen Phạm Huy Thắng ở Trung Sơn (Việt Yên, Bắc Giang).

Quá trình nằm viện cùng Thắng, Hoa thấy có nhiều người đến gặp Thắng để lấy giấy ra viện và giấy sao bệnh án có dấu và chữ ký của lãnh đạo Viện Quân y 110 để về làm hồ sơ hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam. Hỏi Thắng và thấy có thể “làm ăn” được, Hoa đã gặp Đoàn Đức Hân (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang) và chỉ trong vòng 1 tháng, Hoa tiếp nhận từ Hân 9 người có nhu cầu mua bệnh án với giá 500.000 đồng/bệnh án.

Đến tháng 10.2009, khi Thắng bị bệnh phải thường xuyên điều trị, Hoa đã kết hợp với Nguyễn Đức Tâm là cháu rể của Thắng để làm giấy tờ giả. Sau đó, ngoài Hân, Hoa còn bán tiếp bệnh án giả cho Nguyễn Đình Trung, Nguyễn Văn Quang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem