Hãng Xiaomi bắt đầu xây dựng nhà xưởng sản xuất ô tô

Ngọc Hoàng Chủ nhật, ngày 05/12/2021 14:55 PM (GMT+7)
Hãng công nghệ khổng lồ Xiaomi bắt đầu xây dựng nhà xưởng có công suất dự kiến 300.000 xe/năm.
Bình luận 0

Vừa qua, gã khổng lồ ngành điện tử Trung Quốc Xiaomi sẽ tham gia sản xuất ô tô từ năm 2024. Hiện hãng đang xây dựng nhà máy ở Bắc Kinh, với công suất dự kiến 300.000 xe/năm. Xiaomi là một cái tên không hề xa lạ nhưng nó lại liên quan đến lĩnh vực điện thoại, đồ điện tử và gia dụng hơn. Tuy vậy, trong tương lai ấn tượng về Xiaomi có thể sẽ thay đổi. Hãng này đang dự định gia nhập ngành ô tô và họ sẽ xây dựng một nhà máy tại Bắc Kinh.

Các nhà chức trách từ thủ đô của Trung Quốc đã tiết lộ rằng nhà máy sẽ được xây dựng trong 2 giai đoạn. Xiaomi cũng sẽ thành lập trụ sở chính cho bộ phận ô tô của mình, cũng như các văn phòng kinh doanh và nghiên cứu, tại Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Bắc Kinh (Beijing Economic and Technological Development Zone).

img

Vẫn chưa rõ khi nào việc xây dựng sẽ bắt đầu, nhưng giám đốc điều hành Xiaomi Lei Jun cho biết nhà máy này có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2024. Xiaomi là một thương hiệu quá mới trong ngành xe. Mãi đến tháng 9 năm nay hãng mới thông báo về việc thành lập công ty liên doanh ô tô mang tên Xiaomi EV Company Limited. Và theo xu hướng hiện giờ, công ty sản xuất xe của Xiaomi sẽ sản xuất xe điện.

Thương hiệu EV bàt có vốn đăng ký 10 tỷ RMB (1,5 tỷ USD) và được thành lập sau khi Xiaomi dành 5 tháng để tiến hành nghiên cứu người dùng và kiểm tra chuỗi cung ứng. Tính đến tháng 9, bộ phận EV của Xiaomi có 300 nhân viên.

img

Xiaomi vẫn chưa trình bày lộ trình phát triển chi tiết. Dù vậy, dựa theo dữ kiện Xiaomi sẽ xây dựng một nhà máy riêng cho thấy rằng họ sẽ không hợp tác hay thuê nhà sản xuất ô tô nào.

Vào tháng 8, Xiaomi chia sẻ họ mua công ty công nghệ lái xe tự động Deep Motion Tech. Động thái này cho thấy họ cũng đang tìm cách trang bị cho các mẫu xe sản xuất của mình hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến. Ngoài ra, Xiaomi cho biết họ sẵn sàng chi 10 tỷ USD cho liên doanh xe điện trong 10 năm tới, chứng tỏ quyết tâm của họ là rất lớn.

img

Câu chuyện của Xiaomi gợi nhớ về Apple và quyết tâm trong ngành sản xuất xe điện. Hãng điện thoại Mỹ đã công bố kế hoạch sản xuất xe từ năm 2014. Đến nay, vẫn chưa có phác thảo chính thức nào của Apple về mẫu xe điện.

Tuy nhiên, theo lộ trình sản xuất xe điện vừa được hãng tái khởi động, đến năm 2024 chúng ta sẽ được thấy chiếc xe điện của Apple và cả của Xiaomi.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem