Hành khách quốc tế ở Đà Nẵng được tặng quà khi xuất hành năm mới

Thứ ba, ngày 01/01/2019 09:42 AM (GMT+7)
Những chiếc khăn quàng bằng lụa và thổ cẩm được tặng cho các hành khách quốc tế xuất hành tại sân bay Đà Nẵng.
Bình luận 0

Trong những giờ phút đầu tiên của năm mới 2019, 500 hành khách quốc tế và phi hành đoàn trên hai chuyến bay đầu tiên xuất hành tại Nhà ga hành khách quốc tế, sân bay Đà Nẵng đã được lãnh đạo Công ty CP đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) trao tận tay những món quà mừng năm mới.

img

Hành khách quốc tế nhận quà khi xuất hành đầu năm tại Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông

Quà là những chiếc khăn quàng được các nghệ nhân ở Hội An (Quảng Nam) dệt bằng lụa, thổ cẩm với các hoạ tiết bắt mắt. Nhiều hành khách không dấu được sự bất ngờ. Họ mở ngay gói quà và thích thú quàng khăn cho nhau giữa tiết trời se lạnh ở Đà Nẵng.

Trong phòng chờ Vip của nhà ga, anh Yoojin Lee (24 tuổi, sinh viên Hàn Quốc) cùng nâng ly rượu vang với năm thành viên khác trong gia đình, trên vai quàng chiếc khăn thổ cẩm vừa được tặng. "Chiếc khăn rất đẹp và là món quà ý nghĩa cho năm mới", cô nói.

img

Yoojin Lee (bìa trái) quàng chiếc khăn vừa được tặng và cùng gia đình đón thời khắc giao thừa. Ảnh: Nguyễn Đông

Cùng gia đình đến Đà Nẵng du lịch để mừng sinh nhật của Mẹ, Yoojin Lee cho biết chuyến bay bị trễ hai tiếng, mọi người đều rất mệt mỏi. Nhưng khi thời khắc năm mới đến, cả nhà được đón tiếp nồng hậu và không gian ấm cúng đã khiến mọi người phấn khích.

Ông Hồ Thế Anh - Phó tổng Giám đốc công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, cho biết đây là lần đầu tiên nhà ga tặng quà cho các vị khách xuất hành năm mới. Khăn quàng được lựa chọn vì nhỏ gọn và giúp quảng bá được nghề dệt của Việt Nam.

img

Phi công và nhân viên được nhận quà ngay trên máy bay trước lúc khởi hành. Ảnh:Nguyễn Đông

"Trước đây các nhà ga không để ý đến việc tặng quà, mà chủ yếu là các hãng hàng không làm. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ, hành khách khi xuất hành vào lúc đón năm mới thì mình trao cho họ một món quà sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn với điểm đến Đà Nẵng", ông Thế Anh nói.

Theo ông, việc tặng quà sẽ tạo cho khách cảm giác đón giao thừa như đang ở nhà mình; điều này cũng giúp tăng chất lượng dịch vụ của nhà ga. "Chúng tôi rất vui khi khách mở gói quà ra với vẻ thích thú, bất ngờ", ông nói thêm.

Được khánh thành ngày 19.5.2017, nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng do Công ty cổ phần đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) rót vốn, là mô hình đầu tư xã hội hóa hạ tầng đầu tiên của ngành hàng không Việt Nam. Sau khi đưa vào khai thác, nhà ga có công suất từ 4 triệu khách mỗi năm. Trong năm 2018, nhà ga đã đón 5,7 triệu lượt khách.

Nguyễn Đông (VNE)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem