Hành lang pháp lý
-
Việt Nam được đánh giá có nhiều thuận lợi để phát triển các dự án trong lĩnh vực công nghệ blockchain. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) trong lĩnh vực blockchain Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với những thách thức từ những rào cản về cơ chế, chính sách.
-
Mỗi năm giá trị xuất khẩu sản phẩm từ tre của Việt Nam đạt khoảng 300 – 400 triệu USD, con số còn khiêm tốn so với quy mô thị trường tre toàn cầu đạt 57,86 tỷ USD và dự kiến đạt 82,9 tỷ USD vào năm 2028.
-
Dự án Luật đất đai (sửa đổi) có 7 điểm mới được bổ sung theo tinh thần của Nghị quyết 18 về quản lý đất đai, sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 4, thứ 5 và dự kiến sẽ thông qua vào kỳ họp thứ 6 diễn ra vào tháng 10 năm 2023.
-
Việc sớm ban hành Nghị định 153 sửa đổi về trái phiếu doanh nghiệp sẽ giúp thị trường có hành lang pháp lý vững chắc, tuy nhiên nếu vẫn giữ nguyên các quy định tại dự thảo lần thứ 5, nhiều chuyên gia lo ngại sẽ thị trường vốn cho doanh nghiệp thông qua trái phiếu sẽ lại bị tắc nghẽn.
-
Các giải phảp hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đã được đưa ra trong Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương.
-
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cần xem xét bổ sung các đối tượng khác như giống vật nuôi, công nghệ sinh học, thủy sản, các loại tảo, nấm, vi sinh vật, côn trùng, ong,….vào Luật Sở hữu trí tuệ, vì hiện nay chúng ta mới chỉ đề cập đến "giống cây trồng"
-
Dù là điểm sáng trên bản đồ blockchain thế giới, hầu hết công ty blockchain Việt lại chọn Singapore làm nơi đặt trụ sở để tránh rủi ro pháp lý.
-
Do tiềm lực còn nhiều hạn chế, việc đầu tư cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều chuyên gia cho rằng, cần có cơ chế đột phá để giúp doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo.
-
Hiệp hội mới ra đời có thể thúc đẩy việc đưa ra hành lang pháp lý liên quan đến blockchain, đóng góp cho nền kinh tế số Việt Nam.
-
Chia sẻ giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên, Trường Đại học Thương mại cho rằng: Cần bổ sung quy định các giao dịch có giá trị lớn bắt buộc phải thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong lĩnh vực công, hành chính công.