Hành trình lịch sử của Kiatisak cùng ĐT Thái Lan

Đông Hưng (Theo Siam Sport) Thứ sáu, ngày 25/03/2016 19:00 PM (GMT+7)
Từ cả cấp độ cầu thủ lẫn HLV, Kiatisak đều rất thành công cùng các ĐT Thái Lan. Đêm qua, ông đã tạo ra dấu son đáng nhớ khi cùng đội tuyển giành vé vào vòng loại World Cup cuối cùng với tư cách đội nhất bảng F.
Bình luận 0

Nếu như ở Việt Nam, NHM và báo chí thể thao đang ngất ngây với màn ra mắt mãn nhãn của HLV Hữu Thắng cùng ĐT Việt Nam, thì ở Thái Lan, giới mộ điệu cũng có niềm vui tương tự. Thậm chí niềm vui của họ còn lớn hơn Việt Nam rất nhiều. Đơn giản, tối qua ĐT Thái Lan đã thi đấu quật khởi, xuất sắc cầm hòa Iraq với tỷ số 2-2, qua đó chính thức giành vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á với tư cách đội nhất bảng F.

img

HLV Kiatisak.

Người hùng của bóng đá Thái Lan, không ai khác vẫn là Kiatisak. Nhà cầm quân 44 tuổi này đã truyền lửa cho các học trò, bày binh bố trận để giúp đội nhà không lép vế trước một Iraq hừng hực khí thế. Lần thứ 2 trong lịch sử, Thái Lan có vé tham dự vòng loại cuối cùng, nhưng so với vòng loại World Cup 2002 thì rõ ràng lần này, mọi thứ hoành tráng hơn rất nhiều.

Có thể khẳng định, dưới thời Kiatisak, bóng đá Thái Lan có quyền mơ tới VCK World Cup, thậm chí là ngay giải đấu tại nước Nga vào năm 2018 tới đây. Hành trình của Kiatisak cùng các ĐTQG Thái Lan bắt đầu từ năm 2013. Cùng năm đó, ông giúp đội U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013, rồi 1 năm sau cùng Olympic Thái Lan giành hạng 4 môn bóng đá nam tại Asiad 2014. Tiếp đến là giúp ĐTQG Thái Lan vô địch AFF Cup 2014. Những chiến thắng trước Việt Nam hay thủ hòa Iraq mới đây cho thấy, ĐT Thái Lan đã tiệm cận với trình độ châu lục.

Không một nhân vật nào của bóng đá Thái Lan lại thành công như Kiatisak cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Thời còn xỏ giày ra sân, ông cùng ĐT Thái Lan giành hạng 4 Asian Cup 1998 và 2002, 4 lần giành HCV SEA Games, 3 lần vô địch AFF Cup và 3 lần giành King Cup. Ngoài ra, ông hiện còn sở hữu thành tích cầu thủ khoác áo ĐTQG Thái Lan nhiều nhất (134 lần) và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển nước này (71 bàn).

“Trước Iraq, tôi và các cầu thủ của mình không e sợ gì cả. Chúng tôi coi họ như bất cứ đối thủ nào khác mà mình cần phải đánh bại. Thật tiếc là chúng tôi đã bị gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng, nhưng tôi hài lòng với kết quả hôm nay. Quan trọng hơn, Thái Lan đã có vé tham dự vòng loại cuối cùng và phía trước, chúng tôi cần nỗ lực hơn nữa”, HLV Kiatisak phát biểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem