Hậu bão số 3: Đề phòng lũ quét, sạt lở bất thường

Thứ ba, ngày 02/07/2013 15:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hiện bão số 3 đã đi vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta nhưng hoàn lưu bão xa và hậu bão số 3 sẽ gây ra một đợt mưa trên diện rộng ở các tỉnh vùng núi.
Bình luận 0

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

Hồi 13 giờ ngày 2.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62-74 km/giờ), giật cấp 9-10.

img

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây và suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 3.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão xa, sau là hậu bão số 3, miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và giông rải rác. Riêng vùng núi phía bắc thuộc phía đông Bắc Bộ, khu đông bắc Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to và giông mạnh.

Vì vậy, người dân các địa phương trên, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất đá bất thường. Chủ động phòng ngừa lốc xoáy, sét đánh khi có mưa giông. Thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác ứng cứu nếu thiên tai xảy ra để giảm thiểu mọi thiệt hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem