Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh chết bởi UFO và người ngoài hành tinh?

Minh Nguyệt Thứ năm, ngày 26/09/2024 20:25 PM (GMT+7)
Kết hợp với những điều được ghi trong sách cổ, người ta đã suy đoán rằng, thứ mà Vương Phổ và Sài Vinh nhìn thấy có lẽ là người ngoài hành tinh và thứ phát ra ánh sáng là UFO. Do bức xạ do các vật thể ngoài hành tinh và UFO mang theo, cơ thể của Sài Vinh và Vương Phổ có thể bị ảnh hưởng.
Bình luận 0

Vấn đề có tồn tại hay không người ngoài hành tinh là một bí ẩn trong lịch sử phát triển của loài người. Đặc biệt là vào thời hiện đại, đã có rất nhiều những phát hiện về sự xuất hiện của người ngoài hành tinh và phi thuyền (UFO) của họ.

Nhưng vẫn chưa có bằng chứng thuyết phục nào hay đúng hơn là chưa có nhà chức trách nào đứng ra khẳng định người ngoài hành tinh có thực sự tồn tại và liệu họ có liên hệ với con người hay không.

Tuy nhiên, có một sự kiện kỳ lạ đã được ghi lại trong sách cổ của Trung Quốc, và sự kiện này có liên quan đến cái chết đột ngột của Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh – một vị vua được cho là khôn ngoan và có năng lực.

Chính sách cai trị của Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh

Sài Vinh là vị vua thứ hai của triều đại Hậu Chu thời Ngũ Đại Thập Quốc. Sau khi lên ngôi, ông đã chinh phục nhiều nước, nuôi chí lớn:"10 năm mở mang thiên hạ, 10 năm hưng dân và đạt được hòa bình trong 10 năm".

Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh hạ chỉ chiêu mộ nhân tài và cho phép quan lại các cấp đều có thể viết tấu chương, giúp cho quân vương và bề tôi có sự trao đổi, từ đó phát hiện và tuyển dụng nhân tài cho đất nước. Ông cho khôi phục lại chế độ khoa cử trên phạm vi rộng.

img

Nhà vua chấm thi khoa cử (ảnh: soha).

Ông chấn chỉnh đội ngũ quan lại, đề cao sự thanh liêm: vua tự mình làm gương, ông cũng yêu cầu quan lại tiết kiệm, tránh xa hoa lãng phí tạo gánh nặng cho dân. Sài Vinh ra chiếu phát triển nông nghiệp, khôi phục sản xuất. Thực hiện chính sách giảm tô thuế, xoá nợ cũ cho dân nghèo.

Năm Hiển Đức thứ 5 (năm 958), ông hạ lệnh tiến hành điều tra ruộng đất quy mô lớn, thực hiện chính sách nộp tô bình đẳng. Hành động này đả kích nặng nề địa chủ cường hào, giảm nhẹ gánh nặng thuế khóa cho dân.

Nhằm tạo nhiều sức lao động hơn, Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh còn thực hiện tiêu diệt Phật giáo trên diện rộng, đề ra hình phạt nặng cho những người tự lập miếu tu. Vào năm 955, ông cho phá bỏ hàng ngàn chùa chiền, nấu tượng lấy đồng đúc tiền, gọi là Chu Nguyên thông bảo. Từ đó ngân khố quốc gia tăng lên.

img

Sài Vinh cho diệt Phật (ảnh: Chuavinhphuc).

Về đối ngoại, ông phát động chiến tranh, đích thân cầm quân mở rộng lãnh thổ. Ông cho thành lập thêm thủy quân. Từ đó tình hình quân sự nhà Hậu Chu được tăng cường mạnh mẽ, quyền lực hoàng gia được củng cố.

Có một câu chuyện được sử sách ghi lại như sau: Khi Chu Thế Tông Sài Vinh muốn tham chiến, ban đầu các đại thần đều khuyên: "Bệ hạ vừa lên ngôi, lòng người dễ xao động. Bệ hạ không nên thân chinh, mà cử một tướng khác đi thì hơn".

Chu Thế Tông Sài Vinh trả lời: "Lưu Sùng nhân lúc ta có việc tang, lại có ý coi ta còn trẻ và mới lên ngôi, toan nuốt chửng Trung Nguyên. Lần này đích thân hắn đem quân tới, ta không thể không đích thân đối phó với hắn".

Các đại thần thấy thái độ của Chu Thế Tông Sài Vinh kiên quyết thì không ai nói gì nữa. Chỉ có lão thần Phùng Đạo đứng ra phản đối. Phùng Đạo là tể tướng từ thời Hậu Đường Minh Tông Lý Tự Nguyên, trải qua 3 triều đại, ông vẫn giữ được chức vị. Vì giỏi tùy cơ ứng biến khéo ăn nói, nên mọi hoàng đế đều ưa thích. Lần này, Phùng Đạo thấy Chu Thế Tông Sài Vinh còn trẻ tuổi, liền lấy tư cách lão thần tiền triều để khuyên ngăn.

Chu Thế Tông Sài Vinh nói với Phùng Đạo: "Xưa kia Đường Thái Tông bình định thiên hạ, đều tự mình cầm quân. Ta sao có thể chỉ chú ý an toàn cho mình?".

Phùng Đạo nói: "Bệ hạ có thể so được với Đường Thái Tông chăng?".

img

(ảnh: kknews).

Chu Thế Tông Sài Vinh thấy Phùng Đạo có vẻ coi thường mình, nên nói trong bực tức: "Chúng ta có binh lực lớn mạnh, muốn tiêu diệt Lưu Sùng, thật dễ dàng như lấy núi Thái Sơn đè nát trứng, có gì đáng lo?".

Phùng Đạo nói: "Chẳng biết Bệ hạ có thể như một trái núi được không?".

Chu Thế Tông Sài Vinh nổi giận, phất tay áo bãi triều. Một số đại thần khác ủng hộ chủ trương của vua, cho nên ông liền xuất chinh. Kể từ đó, Hậu Chu Thế Tông Sài Vinh cũng chán ghét Phùng Đạo. Ít lâu sau, ông cử loãn thần này đi trông coi việc tu tạo lăng mộ Chu Thái Tổ. Phùng Đạo bị loại bỏ khỏi triều chính, buồn rầu rồi lâm bệnh mà chết.

Xuất thân của Sài Vinh

Sài Vinh sinh ra trong gia tộc tương đối khá giả, nhưng về sau này gia đình sa sút, ông nương náu ở nhà người dì và được người chú là Quách Uy nhận làm con nuôi.

Vào năm 951, Quách Uy bị hoàng đế truy lùng nên đã nổi dậy. Ông làm phản thành công và xưng đế, thành lập chính quyền nhà Hậu Chu. Nhờ vậy, Sài Vinh được lập làm hoàng tử. Ba năm sau khi Quách Uy lên nắm quyền, ông không may qua đời vì bạo bệnh. Sài Vinh đăng cơ hiệu là Hậu Chu Thế Tông.

Theo ghi chép lịch sử, kể từ khi Sài Vinh lên nắm quyền, ông đã vạch ra nhiều kế hoạch ích nước lợi dân, điều này cũng khiến cuộc sống của người dân dễ dàng và giàu có hơn.

Bên cạnh Sài Vinh còn có cận thần rất có năng lực Vương Phổ. Ông ta đã đưa ra nhiều chiến lược cho Sài Vinh để thúc đẩy nhà Hậu Chu phát triển.

Cái chết bí ẩn

Theo ghi chép trong "Mặc Tích", một ngày nọ vào năm 959, Vương Phổ nhìn thiên tượng có sự khác thường nên đã báo cáo sự việc với Hoàng đế Sài Vinh.

Khi màn đêm buông xuống, trong lúc hai người đang quan sát bầu trời thì đột nhiên nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một tia sáng. Tia sáng này càng ngày chói lọi, nó bay thẳng về hướng của họ, giống như một ngôi sao băng.

Nhưng khi vật thể phát sáng này ở rất gần họ, một sinh vật giống như một đứa trẻ ba tuổi xuất hiện. Vương Phổ đã kéo Sài Vinh quỳ xuống trước sinh vật lạ này. Sau đó, ông nói với vua, đây là một điềm gở, và tai họa sẽ ập đến.

Sau khi trải qua sự kiện này, Vương Phổ trong khi đang thảo luận chính trị thì đột ngột qua đời. Hoàng đế Sài Vinh cũng giống như Vương Phổ, ông cũng đột nhiên đang mạnh khoẻ mà mắc bệnh lạ rồi băng hà ở tuổi 39. Sự ra đi của ông trực tiếp dẫn đến sự diệt vong của nhà Hậu Chu và sự ra đời của nhà Tống.

img

Sài Vinh bệnh liệt giường (ảnh minh hoạ: songdoidepdao).

Kết hợp với những điều được ghi trong sách cổ, người ta đã suy đoán rằng, thứ mà Vương Phổ và Sài Vinh nhìn thấy có lẽ là người ngoài hành tinh và thứ phát ra ánh sáng là UFO. Do bức xạ từ các vật thể ngoài hành tinh và UFO mang theo, cơ thể của Sài Vinh và Vương Phổ có thể bị ảnh hưởng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem