Hậu Covid-19: Ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ

Diệu Linh Thứ bảy, ngày 19/02/2022 06:11 AM (GMT+7)
PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nhận định, trẻ mắc Covid-19 đang có xu hướng gia tăng, đồng thời, vấn đề hậu Covid-19 cũng đã ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của không ít trẻ.
Bình luận 0

PGS.TS Trần Minh Điển - Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khi một nhà có người mắc Covid-19 thì đều có sự căng thẳng, lo âu và tốn kém chi phí về tiền bạc nếu ca bệnh trở nặng, nguy hiểm. 

Đây là ý kiến được chia sẻ tại buổi tọa đàm Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em - Những lưu ý quan trọng" do Cổng thông tin Chính phủ tổ chức. 

PGS Điển cho biết: "Khi mắc thì hậu quả, vấn đề hậu Covid-19 với người lớn đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều. Trẻ em cũng không ngoại lệ. Nó ảnh hưởng đến thể chất, tinh thần của trẻ khi mắc". 

Theo PGS Điển, một trong những hiệu quả có thể nhìn thấy rõ của việc tiêm vaccine Covid-19 trong thời gian qua đó là chúng ta đã giảm mạnh được các bệnh nặng và tử vong. Do đó, đẩy mạnh tiêm vaccine cho người dân, trong đó có trẻ em vẫn là giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất hiện nay. 

Hậu Covid-19: Ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ - Ảnh 1.

Một bệnh nhi mắc Covid-19 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh BVCC

"Nếu có được miễn dịch bằng vaccine thì chúng ta sẽ không mắc, xã hội sẽ trở lại tình hình bình thường mới, gia đình sẽ phòng chống được Covid-19 và sẽ không tốn kém về tiền bạc, không gây ra sự lo lắng, căng thẳng, lo âu. Đặc biệt, sẽ không ảnh hưởng đến thể chất của mỗi người, nếu không may mắc Covid-19", PGS Điển cho biết. 

Vaccine Covid-19 không ảnh hưởng lâu dài đến sinh sản hay di truyền

PGS Điển cũng chia sẻ, trong xu hướng tới đây, Tổ chức Y tế Thế giới rất mong muốn chúng ta phủ được rộng hơn nữa ở nhóm tuổi thấp hơn nữa, nếu như có các nghiên cứu của các nhà sản xuất đưa ra các vaccine ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi. Bởi vì đây thực sự là nhóm trẻ yếu thế, hệ thống miễn dịch chưa đầy đủ. Biến chủng mới  cũng chưa xác định rõ là như thế nào... 

"Hy vọng rằng các nhà khoa học tìm hiểu để có thể tìm ra thêm những chế phẩm vaccine dành cho trẻ dưới 5 tuổi, tương tự như vaccine sởi bắt đầu chúng ta tiêm từ 9 tháng tuổi. Như vậy, có nghĩa là một mảnh ghép chúng ta ghép nốt vào bức tranh tổng thể của vaccine cộng đồng", PGS nói. 

Trước lo lắng của nhiều phụ huynh về việc tiêm vaccine Covid-19 sẽ ảnh hưởng lâu dài đến sinh sản, di truyền hay các phản ứng lâu dài, PGS Điển khẳng định vaccine Covid-19 không gây ảnh hưởng đến di truyền hay hệ sinh sản của trẻ.

Hậu Covid-19: Ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ - Ảnh 2.

Tiêm vaccine Covid-19 là biện pháp hiệu quả giảm ca bệnh nặng và nhập viện. Ảnh news medical

"Bản chất của vaccine này là các thành phần RNA thông tin – khi đi vào trong tế bào, tạo ra các protein, phối hợp với một số tế bào miễn dịch để tạo ra kháng thể chống virus. Các RNA thông tin không xâm nhập vào nơi chứa tế bào di truyền của cơ thể con người. Đây là một cơ chế khoa học rất rõ ràng.

Những tác dụng phụ ngay lập tức 5-7-10 ngày sau tiêm, chúng ta cũng không nên lo ngại vì cũng giống như các loại vaccine tiêm chủng cho trẻ lớn hơn và cho người lớn.

Trẻ sẽ có những phản ứng sau khi tiêm cũng giống như các loại vaccine tiêm chủng cho trẻ lớn hơn và cho người lớn. Phụ huynh cần phối hợp với những người tiêm chủng, cán bộ y tế đánh giá mức độ phản ứng của trẻ để có thể xử lý kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra", PGS Điển nhấn mạnh. 

Đã có 60 nước tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Về tình hình tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, theo thông tin của nhà sản xuất và Tổ chức Y tế Thế giới chúng tôi cập nhật, có tới hơn 60 quốc gia triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. '

Hầu hết các quốc gia đã chấp thuận vaccine Covid-19 này từ tháng 11/2021 và nhiều quốc gia cho đến tận tháng 2/2022 mới đây, chấp thuận vaccine để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.

Hậu Covid-19: Ảnh hưởng đến cả thể chất lẫn tinh thần của trẻ - Ảnh 3.

Việt Nam đã tiêm được 17 triệu liều vaccine Covid-19 cho trẻ em lứa tuổi 12-17 tuổi. (Tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em tại TP.HCM. Ảnh HCDC)

Hiện đã có 80 triệu liều của hãng Pfizer/BioNTech được phân bổ cho các quốc gia. Số vaccine này được được sử dụng tại các quốc gia ở châu Mỹ như Mỹ; châu Âu với tổng số là 64 quốc gia đã cho phép sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. 

Đối với các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia là những nước gần chúng ta cũng đã chấp thuận sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. 

"Việc sử dụng vaccine cho trẻ ở độ tuổi này theo khuyến cáo, số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và của nhà sản xuất thì tính an toàn của vaccine cũng tương tự như đối với vaccine sử dụng cho người lớn và trẻ lớn từ 12 tuổi cho đến dưới 18 tuổi". PGS Hồng cho biết. 

"Vaccine là vũ khí để chiến thắng trong cuộc chiến Covid-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam trong cả năm 2021 và đặc biệt là từ tháng 7/2021, giai đoạn đỉnh dịch. Với hơn 30 năm trong ngành y, lần đầu tiên tôi chứng kiến trận dịch ngoài sức tưởng tượng.

Chúng tôi đã triển khai tiêm cho các cháu từ 12-18 tuổi 100% an toàn. Hiện trường học mở cửa trở lại. Học sinh từ lớp 6 đến 12 yên tâm đi học. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 7/2021, điều trị hơn 2.000 ca Covid-19, trong đó trẻ em từ sơ sinh đến dưới 18 tuổi là 1.100 trường hợp. Sau tiêm cho trẻ từ 12-18 tuổi từ tháng 11/2021, số nhập viện giảm hẳn. Cụ thể tháng 11/2021, có 163 trường hợp các cháu nhập viện; tháng 12/2021: 150 trường hợp. Đến tháng 1/2022 chỉ có 75 trường hợp.

Có nhiều yếu tố dẫn đến trẻ em nặng nhập viện giảm. Tuy nhiên tiêm vaccine Covid-19 đóng vai trò quan trọng trong việc giảm ca mắc Covid-19 và nhập viện".

PGS. TS. BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem