Hậu Giang nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông: Trực 24/24h các tuyến trọng điểm

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 11/10/2014 07:06 AM (GMT+7)
Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giảm cả 3 mặt (số vụ, số người tử vong, số người bị thương) nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả.
Bình luận 0

Hơn 4 năm trước, Hậu Giang là địa phương có tình hình trật tự ATGT phức tạp, mặc dù lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát. Nhưng từ năm 2010, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tỉnh đã mạnh dạn lồng ghép công tác tuyên truyền về những tác hại của TNGT vào các cuộc họp trong các cơ quan, trường học, khu dân cư… để mọi tầng lớp người dân hiểu và nắm rõ.

Sau thời gian ngắn triển khai, số vụ TNGT cũng như số người chết, số người bị thương giảm hẳn, nhất là ở địa bàn huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành A. Thấy được hiệu quả của chương trình, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tỉnh Hậu Giang đã tiếp tục nhân rộng mô hình trên. Từ năm 2010 đến nay, Hậu Giang đã triển khai nhiều mô hình bảo đảm trật tự ATGT.

Điển hình nhất là mô hình “Khu dân cư tự quản về ATGT đường bộ và văn hóa giao thông đường thủy tại xóm, ấp ven kênh xáng Xà No” ở xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành A). Mô hình có gần 1.000 thành viên tham gia, thường xuyên được lực lượng Công an tập huấn để tuyên truyền tới các hộ dân trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định về ATGT.

Thượng tá Võ Chí Thanh - Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hậu Giang, cho biết: “Việc lồng ghép trong công tác tuyên truyền về ATGT cũng như các mô hình về bảo đảm trật tự ATGT ở các địa phương đã góp phần làm giảm số vụ TNGT. Cụ thể, năm 2010 xảy ra trên 90 vụ TNGT nhưng hiện nay giảm xuống còn 64 vụ. Nếu so với năm 2013, thì giảm 29 vụ, số người chết giảm 9, số người bị thương giảm 41…”.

Hiện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tỉnh Hậu Giang đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng ở các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, nhằm giúp các em học sinh có nhận thức sớm về hiểm họa của TNGT, từ đó có sự chấp hành tốt hơn. Ngoài công tác tuyên truyền miệng, Phòng CSGT tỉnh còn phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan gắn pa nô, áp phích, máy chiếu, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng…

“Hiện nay, chúng tôi phân nhau trực 24/24 giờ trên các tuyến đường trọng điểm, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông như QL1A, QL61… Ngoài những ngày làm việc bình thường, thứ Bảy, Chủ nhật, chúng tôi còn tăng thêm số ca trực và lực lượng vì những ngày này số lượng xe lưu thông nhiều...”. – thượng úy Nguyễn Văn Tờ - Tổ trưởng tổ tuần tra, kiểm soát Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tỉnh Hậu Giang chia sẻ.

Còn thượng tá Võ Chí Thanh cho biết: “Để lực lượng CSGT làm nhiệm vụ nghiêm túc hơn, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng chỉ đạo không sử dụng điện thoại trong khi đang làm nhiệm vụ. Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát của lực lượng CSGT tỉnh trên các tuyến đường, lực lượng CSGT ở các địa phương cũng tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm trên các tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn. Thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ làm tốt công tác nắm tình hình có liên quan đến trật tự ATGT đường độ, phân tích từng lỗi vi phạm xem lỗi nào nổi lên ở các địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem