Hậu U23 châu Á 2018, HLV U23 Hàn Quốc chính thức bị sa thải

Thứ tư, ngày 07/02/2018 13:25 PM (GMT+7)
Trong một thông báo mới đây từ trang chủ LĐBĐ Hàn Quốc (KFA), họ thông báo đã chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Kim Bong Gil - vị chiến lược gia vừa thất bại tại giải U23 châu Á 2018 với U23 Hàn Quốc.
Bình luận 0

Trên trang chủ LĐBĐ Hàn Quốc đưa tin: "KFA thông báo hợp đồng giữa LĐBĐ Hàn Quốc với HLV đội U23 Hàn Quốc Kim Bong Gil đã chấm dứt". Chủ tịch KFA đã gửi lời cảm ơn ngắn gọn tới HLV Kim Bong Gil rằng: "Chúng tôi rất biết ơn những gì HLV Kim Bong Gil đã làm cho đội U23 Hàn Quốc, chúc ông sức khỏe và thành công trong tương lai".

img

Trang chủ LĐBĐ Hàn Quốc thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Kim Bong Gil.

Thực tế KFA quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Kim Bong Gil là bởi sau thành tích bết bát của U23 Hàn Quốc tại giải châu Á 2018. Trước thềm giải đấu này, KFA đặt mục tiêu vô địch, thế nhưng ngay từ vòng đấu bảng U23 Hàn Quốc đã thi đấu không thực sự thuyết phục. Đi tiếp với vị trí đầu bảng D, vào tứ kết U23 Hàn Quốc nhọc nhằn thắng Malaysia 2-1. Đến trận bán kết gặp U23 Uzbekistan, Hàn Quốc đã thất bại 1-4. Ngay cả trận tranh hạng 3 với Qatar, U23 Hàn Quốc cũng thất bại với tỉ số 0-1.  

Với mục tiêu vô địch, chắc chắn KFA không hài lòng khi U23 Hàn Quốc trắng tay tại VCK U23 châu Á 2018. Bởi vậy,  quyết định chia tay HLV Kim Bong Gil cũng là điều dễ hiểu.

Cho tới hiện tại, LĐBĐ Hàn Quốc vẫn chưa thông báo về người thay thế hay tạm quyền dẫn dắt ĐT U23.

Minh Hùng (Thể thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem