Tiết lộ giấc mộng năm 2018 của Lương Xuân Trường

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ tư, ngày 07/02/2018 08:07 AM (GMT+7)
Trong năm 2018, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở lại khoác áo HAGL. Thế nhưng, điều anh khao khát nhất không phải là cùng đội bóng bước lên đỉnh V.League, mà là muốn cùng ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018.
Bình luận 0

Sau 2 năm thi đấu theo dạng cho mượn tại K.League trong màu áo Incheon United và Gangwon FC mà không thực sự thành công, mùa giải 2018, gần như chắc chắn tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ trở lại khoác áo HAGL.GĐKT Chung Hae Seong coi Xuân Trường là mắt xích quan trọng nơi tuyến giữa đội bóng phố Núi trong hành trình “chuyển mình” tại V.League 2018, trong khi bầu Đức cũng không muốn tiền vệ này chôn vùi tài năng trên ghế dự bị ở nước ngoài.

img

Tiền vệ Lương Xuân Trường.

Có Xuân Trường, người đã dẫn dắt U23 Việt Nam tạo kỳ tích giành ngôi á quân giải U23 châu Á 2018, tuyến giữa HAGL mùa 2018 sẽ rất mạnh. Và đây cũng là lý do mà CĐV đội bóng này mơ tới một vị trí cao tại V.League 2018, thậm chí sẵn sàng cạnh tranh ngôi vô địch. Còn về phía Xuân Trường, anh coi điều gì mới là quan trọng nhất trong năm 2018?

Trong chia sẻ mới đây, Xuân Trường đã không ngần ngại bày tỏ khát vọng cùng ĐT Việt Nam nâng cao chức vô địch ở AFF Cup 2018. Chính tiền vệ gốc Tuyên Quang là người góp mặt ở sân chơi này và chứng kiến thất bại đau đớn trước ĐT Indonesia ở bán kết kỳ AFF Cup 2016. Theo Xuân Trường, thành công ở sân chơi châu lục cùng lứa U23 vừa rồi là bước đệm để bóng đá Việt Nam có thể tự tin đặt tham vọng cao hơn ở những giải đấu trong năm nay. 

Còn về mục tiêu cấp CLB, anh tạm chưa muốn nói tới, nhưng bóng gió sẵn sàng cùng CLB chinh phục những thử thách thực sự. Năm 2015, khi bầu Đức quyết định đôn lứa 1 Học viện HAGL JMG lên đá V.League, Xuân Trường đã thể hiện tốt. Kết thúc mùa giải, anh đã thỏa thuận sang Hàn Quốc trao dồi kinh nghiệm. Giờ là lúc Trường “híp” trở lại để chinh phục.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem