Hậu vệ ĐT Pháp Lucas Hernandez giải nghệ vì đứt dây chằng chéo?

Phương Việt (theo L'Équipe) Chủ nhật, ngày 27/11/2022 06:40 AM (GMT+7)
Lucas Hernandez của ĐT Pháp cân nhắc tới chuyện giải nghệ sau khi dính chấn thương dây chằng.
Bình luận 0

L'Équipe đưa tin ngôi sao 26 tuổi của ĐT Pháp, Lucas Hernández đã cân nhắc tới chuyện giải nghệ sau khi dính chấn thương dây chằng trong chiến thắng 4-1 của Pháp trước Australia diễn ra vào ngày 23/11.

Hậu vệ Pháp Lucas Hernández giải nghệ vì đứt dây chằng chéo?

Hernández đã dính chấn thương dây chằng chéo trước ở những phút đầu tiên của trận đấu. Sau khi thực hiện các bài kiểm tra, hậu vệ của Bayern Munich không chỉ bỏ lỡ phần còn lại của chiến dịch World Cup 2022 của ĐT Pháp, mà anh cũng sẽ không thể thi đấu trong phần còn lại của mùa giải 2022/23. CLB Bayern Munich xác nhận Hernandez đã trải qua ca phẫu thuật thành công.

Hậu vệ Pháp Lucas Hernández giải nghệ vì đứt dây chằng chéo? - Ảnh 1.

Lucas Hernández gặp chấn thương nặng trong chiến thắng của Pháp trước Australia. (Ảnh: L'Équipe).

Sau khi rời sân, Lucas Hernández được thay thế bởi anh trai Theo Hernández. Hậu vệ của AC Milan có vẻ sẽ chơi ở vị trí hậu vệ trái của ĐT Pháp suốt thời gian còn lại của World Cup 2022. L'Équipe hiện đã tiết lộ rằng, sau chấn thương, Hernández đã cân nhắc việc giải nghệ. Tuy nhiên, anh đã được khuyên nhủ, sau khi trò chuyện với mẹ mình.

Sau cuộc phẫu thuật ở Munich, tâm trạng của Hernández được cải thiện đáng kể. Anh thậm chí còn nói đùa với các đồng đội rằng sẽ trở lại kịp thời để thi đấu trước trận chung kết World Cup 2022.

Trong cơn bão chấn thương của ĐT Pháp, HLV Deschamps phải sắp xếp các lựa chọn khi đội hình của ông chỉ còn 24 cầu thủ.

Ông từng quan ngại về chấn thương của Lucass Hernández trong buổi họp báo sau trận đấu Pháp gặp Australia: "Lucas sẽ thực hiện một số bài kiểm tra, nhưng chấn thương có vẻ khá nghiêm trọng".

Đoàn quân của HLV Deschamps đang nỗ lực trở thành đội tuyển quốc gia đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu kể từ Brazil năm 1962. Pháp đã phải lội ngược dòng sau bàn mở tỷ số ở phút thứ 9 của Craig Goodwin cho Australia.

Olivier Giroud đã ghi hai bàn để đưa Pháp vượt lên, điều này cũng giúp anh cân bằng với Thierry Henry trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Pháp với 51 bàn thắng. Adrien Rabiot và Kylian Mbappe cũng ghi bàn trong chiến thắng 4-1.

Đêm qua, trong trận đấu thứ 2 ở bảng D, Pháp tiếp tục có 3 điểm khi đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-1. Kylian Mbappe là người ghi cả 2 bàn thắng cho nhà ĐKVĐ. Như vậy, tiền đạo thuộc biên chế PSG đã có 3 bàn tại World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem