Hé lộ điều khoản hợp đồng điên rồ nhất Bundesliga

Tùng Lâm (theo Bild) Thứ bảy, ngày 11/04/2015 17:03 PM (GMT+7)
Vào đêm nay, Humburg sẽ có cuộc tiếp đón Wolfsburg trên sân nhà Imtech Arena. Nếu quyết định trọng dụng Ivica Olic, mỗi phút thi đấu của tiền đạo giàu kinh nghiệm này, đội chủ nhà sẽ phải trả cho đối thủ 1.111 euro.
Bình luận 0

Với 25 điểm sau 27 vòng và xếp thứ 16, Hamburg đang đứng ở vị trí cực kỳ nguy hiểm. Nếu không thể cải thiện thành tích, họ sẽ phải đá play-off trụ hạng hoặc thậm chí phải xuống hạng trực tiếp.

HLV Josef Zinnbauer đã phải trả giá bằng chiếc ghế của mình và trợ lý Peter Knabel tạm thời cầm đội. Thời điểm này, đội bóng thành phố Cảng thực sự cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần toàn đội, đồng thời hướng tới giai đoạn gian khó sắp tới.

img

 

Mỗi phút ra sân của Olic có giá trên 1.000 euro. 

Thế nhưng đó là điều không hề đơn giản, nhất là khi đối chủ của họ vào đêm nay là Wolfsburg, đội bóng xếp thứ 2 trên BXH Bundesliga. Trước một đối thủ có phong độ cao, Hamburg cần phải dựa nhiều vào yếu tố sân nhà, lòng quả cảm và cả kinh nghiệm của một số ngôi sao trong đội hình, trong đó tiểu biểu phải kể đến Ivica Olic.

Tháng 1 vừa qua, Olic rời Wolfsburg và gia nhập Hamburg theo bản hợp đồng 18 tháng. Sự hiểu biết của anh về “Bầy sói” là thứ vô cùng đáng quý. Tuy vậy, liệu Hamburg có dám sử dụng Olic hay không lại là chuyện khác. Không phải chuyện về chuyên môn, mà ở đây là vấn đề kinh tế.

Theo tờ Bild, trong hợp đồng bán Olic cho Hamburg, Wolfsburg thòng thêm điều khoản, nếu như 2 đội gặp nhau, mỗi chân sút 35 tuổi người Croatia thi đấu, đội chủ sân Imtech Arena sẽ phải trả 1.111 euro. Tức là nếu Olic đã trọn 90 phút, thậm chí là 95-96 phút nếu tính cả thời gian bù giờ, Wolfsburg sẽ thu về xấp xỉ 100.000 euro từ đối tác mà không cần biết cựu tiền đạo Bayern Munich sẽ thể hiện như thế nào.

Khi thông tin kể trên được đăng tải, nhiều CĐV Hamburg đã bị sốc và gọi đây là điều khoản hợp đồng điên rồ nhất trong lịch sử Bundesliga. Thực tế, từ khi trở lại đội bóng thành phố Cảng tới nay, Olic mới chỉ chơi có 5 trận và chưa ghi nổi bàn thắng nào. Có lẽ Ban lãnh đạo Hamburg và HLV tạm quyền Peter Knabel sẽ phải cân nhắc xem liệu có nên dùng Olic hay không. 100.000 euro để đổi lấy 90 phút ra sân của một tiền đạo đã 35 tuổi quả không hề rẻ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem