Hé lộ lý do thủ thành Đặng Văn Lâm rời bỏ CLB HAGL

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 21/12/2018 19:10 PM (GMT+7)
Mới đây, ông Đặng Văn Sơn, phụ thân của thủ thành Đặng Văn Lâm đã chia sẻ về hành trình lập nghiệp đầy cơ cực và chông gai của người con trai yêu dấu của mình.
Bình luận 0

Sinh ra và lớn lên ở nước Nga, Đặng Văn Lâm đã được ông bố người Việt và mẹ người Nga tạo mọi điều kiện để theo đuổi niềm đam mê túc cầu khi cho tập luyện cùng những đội bóng ở xứ Bạch Dương như Spartak và Dinamo Moskva.

Tuy nhiên, hành trình hồi hương để cống hiến trong màu áo ĐTQG của chàng thủ môn Việt kiều này cũng không mấy dễ dàng. Cụ thể, mặc dù đã trở về Việt Nam từ năm 2011, nhưng Đặng Văn Lâm đã có lúc phải lưu lạc sang tận Lào, rồi bế tắc trở về nước Nga, trước khi trở lại Việt Nam lần thứ hai và dần tìm chỗ đứng như ngày hôm nay.

img

Thủ thành Đặng Văn Lâm.

Đáng chú ý, trong thời điểm đen tối nhất, chàng thủ môn sinh năm 1993 tưởng chừng như sẽ từ bỏ ý định lập nghiệp ở Việt Nam khi bị CLB HAGL đẩy sang Hoàng Anh Attapeu ở Lào trước khi thanh lý hợp đồng. Trong buổi phỏng vấn với truyền thông nước Nga, người bố Đặng Văn Sơn của anh đã chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn này.

“Ở Nga, người ta đào tạo rất nhiều học sinh như Lâm. Khi ra trường thì trụ lại được ở các CLB của Nga rất khó, chỉ một số ít em làm được. Đó là vì cạnh tranh rất lớn”, ông Đặng Văn Sơn chia sẻ trên tờ Sputnik.

“Hai bố con quyết định về Việt Nam. Lúc đầu đưa cháu tới thử ở mấy CLB ở Hà Nội, nhưng cháu không thích. Có lẽ do ở Việt Nam điều kiện tập luyện lúc đó còn hạn chế.

“Năm 2011, tôi đưa con tới câu lạc bộ của HAGL. Trường mới mở, đẹp, điều kiện tập luyện tốt, Lâm rất thích. Chúng tôi đã ký hợp đồng 5 năm với HAGL.

“Nhưng khi cháu mới học được 2 năm thì HLV cho cháu sang Lào tập luyện. Khi Lâm quay trở sau một năm tập luyện ở Lào thì người ta cắt hợp đồng với cháu”.

“Tôi nghĩ, vì Lâm lớn lên ở Nga, nên tính tình bộc trực, thẳng thắn, dám nói thẳng những gì mình nghĩ”.

Cũng theo ông Đặng Văn Sơn, sau khi chia tay HAGL, ông đã cho con trai vào một CLB ở TP.HCM nhưng cũng không được trọng dụng nên đã quyết định trở về Nga. Bước ngoặt đến với Đặng Văn Lâm khi chủ tịch Trần Mạnh Hùng của CLB Hải Phòng liên hệ với ông Sơn và đưa thủ thành này về đội bóng đất Cảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem