Hé lộ lý do U23 Việt Nam đến đảo Tongyeong tập huấn

Thứ hai, ngày 16/12/2019 21:15 PM (GMT+7)
Khí hậu mát mẻ tại đảo Tongyeong được kì vọng sẽ giúp U23 Việt Nam có sự hồi phục tốt nhất sau kì SEA Games quá vất vả.
Bình luận 0

Hai ngày sau khi kết thúc chiến dịch SEA Games 30 đầy vất vả, U23 Việt Nam với thành phần 28 cầu thủ lập tức hội quân sang Hàn Quốc tập huấn. 

Đáng chú ý, ban huấn luyện bất ngờ chọn nơi đóng quân ở đảo Tongyeong, vốn có khí hậu lạnh (dao động từ 5 đến 9 độ C), thay vì địa điểm nóng ẩm như nơi tổ chức VCK U23 châu Á 2020 sắp tới - Thái Lan. 

img

Thầy Park vui vẻ trả lời báo chí địa phương trong ngày đầu đặt chân trở lại quê nhà

Chia sẻ với báo giới mới đây, HLV Park Hang-seo đã hé lộ lý do: "Càng gần Seoul sẽ càng lạnh, vì thế tôi nghĩ địa điểm tập huấn ở phía nam, nơi có khí hậu ấm áp phù hợp hơn. Đó là lý do ban huấn luyện chọn đảo Tongyeong, nơi tôi thường đến khi còn là một cầu thủ chuyên nghiệp". 

"Việt Nam có nhiều cầu thủ bị chấn thương và đang trong giai đoạn phục hồi. Chúng tôi sẽ tận dụng môi trường ở Tongyeong để giúp cầu thủ sạc lại tinh thần và cải thiện thể lực" - nhà cầm quân 61 tuổi nói thêm. 

Trợ lý U23 Việt Nam và cũng là người thân cận của thầy Park, ông Lee Young-jin tán thành quan điểm này: "Tongyeong lạnh hơn Thái Lan, nhưng cũng gần với nhiệt độ Hà Nội. Nơi đây ấm áp và thích hợp cho tập luyện".

Khí hậu lạnh tại Tongyeong được kì vọng sẽ giúp cầu thủ có sự phục hồi tốt nhất sau khi trải qua chặng "tourmalet" 7 trận/ 15 ngày tại SEA Games 30. 

Sau hơn một tuần ngày tập luyện (từ 14/12 đến 21/12), U23 Việt Nam sẽ bay về TP.HCM vào ngày 22/12, bắt đầu chuyến rèn quân cuối trước khi di chuyển sang Bangkok chuẩn bị cho vòng chung kết (từ 10/1/2020).

Dự kiến, từ đây đến trước ngày tham dự giải đấu tại Thái Lan, đoàn quân của thầy Park sẽ có ít nhất 2 trận giao hữu "làm nóng".

Minh Phương (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem