Những lần CLB TP.HCM chơi lớn trên thị trường chuyển nhượng V.League

Thứ hai, ngày 16/12/2019 05:15 AM (GMT+7)
Từ ngày thăng hạng V.League năm 2017 và chuyển giao cho đơn vị quản lý tư nhân, CLB TP.HCM đã có bước chuyển mình đáng kể về mọi mặt. Trong đó, vấn đề tân trang lực lượng là quá trình được quan tâm, chú trọng nhất. Trong 3 năm đã qua, đội bóng Sài thành liên tiếp gây xôn xao giới mộ điệu trong nước bằng hàng loạt chữ ký “bom tấn”, hoặc các dự định chuyển nhượng gây sốc.
Bình luận 0

Nhân dịp cựu tiền đạo Liverpool David N’Gog đến Thống Nhất thử việc, chúng ta hãy cùng điểm lại những lần “chơi lớn” đáng chú ý của CLB TP.HCM từ ngày lên hạng đến nay.

Trung vệ Trương Đình Luật | Gia nhập năm 2017

img

Cựu binh xứ Nghệ là một trong những tên tuổi đầu tiên hạ cánh xuống sân Thống Nhất. Anh chuyển đến CLB TP.HCM theo lời mời từ Quyền chủ tịch Lê Công Vinh.

Mùa giải 2017, Đình Luật thi đấu 24/26 trận, góp công lớn vào chiến tích trụ hạng thành công của đội bóng có biệt danh ”Chiến hạm đỏ” . Do yếu tố tuổi tác, anh chỉ gắn bó với CLB TP.HCM đến hết V.League 2018 rồi nói lời chia tay.

Tiền vệ Rodrigo Possebon | Thử việc một tháng năm 2017

img

Cựu cầu thủ Manchester United đã có hơn một tháng tập luyện cùng thầy trò HLV Toshiya Miura nhưng không được giữ lại tham dự V.League 2017. Lãnh đạo CLB sau đó cho rằng Possebon không đáp ứng được vấn đề chuyên môn.

Theo vài nguồn tin, tiền vệ người Brazil đã mắc phải rất nhiều chấn thương dai dẳng xuyên suốt nhiều năm, và chỉ có thể ra sân 73 trận cho gần chục CLB trong thời gian này.

Tiền đạo Gustavo Santos Costa | Gia nhập năm 2018

img

Trước khi gia nhập CLB TP.HCM, Gustavo từng có ba mùa giải chinh chiến ở J1 và J2 League trong màu áo Nagoya Grampus Eight và Roasso Kumamoto. Vì điều này, anh nhận được sự tin tưởng rất lớn từ lãnh đạo CLB cũng như người hâm mộ.

Tuy nhiên, cũng như đàn anh Possebon, chân sút người Brazil phải sớm chia tay Sài thành chỉ sau 2 trận đấu vì chấn thương (và chỉ kịp để lại dấu ấn với đúng một bàn thắng).

Hậu vệ cánh Sầm Ngọc Đức | Gia nhập năm 2018

img

Trước khi chuyển đến CLB TP.HCM, Sầm Ngọc Đức từng có những mùa giải rất thành công với các danh hiệu lớn nhỏ trong màu áo Hà Nội FC. Việc hậu vệ xứ Nghệ nhận lời Công Vinh ngược vào Nam thi đấu khiến không ít người ngạc nhiên.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, song 2 năm tại Thống Nhất, Ngọc Đức chỉ thi đấu một nửa số trận chính thức mỗi mùa và phải cạnh tranh gắt gao với các đồng nghiệp cùng vị trí.

Tiền vệ Trần Phi Sơn | Gia nhập năm 2018

img

Có thể nói Phi Sơn là “bom tấn” đáng chú ý bậc nhất của đội bóng Sài thành trong ba mùa giải gần đây. Để có được chữ ký của cầu thủ tấn công sinh năm 1992, CLB TP.HCM được cho rằng đã phải bỏ ra khoản phí lót tay không dưới 2 tỷ đồng/ mùa giải.

Ngay năm đầu gia nhập, tiền vệ quê xứ Nghệ đã chứng minh giá trị với 6 bàn thắng, 9 pha kiến tạo sau 21 trận đấu, góp công giúp đội nhà trụ hạng thành công. Dù vậy, năm 2019, anh không may dính chấn thương và gần như mất trọn cả mùa giải (song vẫn kịp ghi 2 bàn trong 3 trận được sử dụng).

Trung vệ Vũ Ngọc Thịnh | Gia nhập năm 2018

img

Ngọc Thịnh là một trong số ít các chữ ký quan trọng từng khiến CLB TP.HCM phải bỏ ra số tiền không nhỏ để mua lại hợp đồng. Tuy nhiên, lần trở lại Thống Nhất thứ nhì của hậu vệ 27 tuổi diễn ra không mấy suôn sẻ, khi anh bị đứt dây chằng chéo chỉ sau khi mùa giải 2018 trôi qua được 5 vòng.

Vì điều này, Thịnh “ngọng” mất đứt năm đầu để chữa trị chấn thương. Năm 2019, dù đã có thể trở lại, song cầu thủ người Hải Phòng không còn giữ được vị trí đá chính bởi sự ổn định và chắc chắn tuyệt đối từ cặp đôi Hữu Tuấn – Louis Ewonde.

Tiền đạo Kesley Alves | Gia nhập năm 2018

img

Tiền đạo nhập tịch gốc Brazil gia nhập CLB TP.HCM trong kì chuyển nhượng giữa mùa V.League 2018. Anh được kỳ vọng sẽ góp sức giúp đoàn quân của HLV Toshiya Miura thoát khỏi nhóm cuối bảng xếp hạng, và thực tế đã hoàn tất xuất sắc nhiệm vụ với 5 bàn thắng, 3 pha kiến tạo sau 14 trận (giúp đội nhà cán đích ở vị trí thứ 12/14).

Mùa giải 2019, ở tuổi 38, Kesley dù không được ra sân thường xuyên, song vẫn để lại dấu ấn với 2 bàn/ 12 trận.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh | Gia nhập năm 2019

img

Sau khi rời CLB Thanh Hóa và bất thành trong việc đàm phán trở lại SLNA, Hoàng Thịnh đã đồng ý ngược vào Nam khoác áo CLB TP.HCM với hợp đồng có thời hạn 2 năm. Trong mùa đầu về đầu quân, cựu tuyển thủ QG Việt Nam ra sân 21 trận cho ”Chiến hạm đỏ” (trong đó có 16 lần xuất phát từ đầu), và ghi được 2 bàn thắng.

Tiền đạo Gonzalo Marronkle | Gia nhập năm 2018

img

Tiền đạo người Argentina gia nhập CLB TP.HCM từ đầu V.League 2018 nhưng chỉ tập chay để chờ hoàn tất việc nhập tịch. Tuy nhiên ý định này sau đó đã không thể trở thành hiện thực, buộc Gonzalo phải sớm chia tay CLB Sài thành.

Trước khi rời đi, cựu binh Hà Nội FC cũng kịp thi đấu 5 trận cho ”Chiến hạm đỏ với tư cách ngoại binh (nhưng sau đó phải nhường chỗ cho Marclei Santos và Matias Jadue).

Tiền vệ Võ Huy Toàn | Gia nhập năm 2019

img

Tiền vệ người Lâm Đồng bất ngờ cập bến Thống Nhất sau khi V.League 2019 khép lại. Anh được cho rằng đã có khúc mắc trong vấn đề tài chính với đội bóng cũ SHB Đà Nẵng và đã đề đạt ý định rời đi.

Việc chiêu mộ cựu tuyển thủ QG và U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura khiến nhiều CĐV Sài thành cảm thấy phấn khích. Tất cả đều rất kỳ vọng, dưới bàn tay của HLV Chung Hae-seong, Huy Toàn sẽ sớm lấy lại phong độ ấn tượng từng khiến anh chiếm được nhiều cảm tình từ người hâm mộ giai đoạn 2014-2015.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem