Henry xin gặp Tổng thống Sarkozy giải trình bê bối

Thứ năm, ngày 24/06/2010 06:45 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tiền đạo Thierry Henry đã đề nghị được gặp Tổng thống Pháp Sarkozy vào ngày thứ Năm, 24-6, để giải thích về thất bại đáng xấu hổ của đội tuyển Pháp tại World Cup 2010.
Bình luận 0

Cuộc gặp này cũng sẽ đề cập vấn đề bất đồng giữa HLV Domenech với các cầu thủ, dẫn tới việc Anelka bị đuổi về nước, đội trưởng Patrice Evara và các cầu thủ tự ý bỏ tập trước trận đấu với Nam Phi..

img
 

Từ nhiều năm nay Pháp vẫn được coi là đại gia trong các giải đấu, với chức vô địch World Cup năm 1998 và Á quân thế giới năm 2006. Tuy nhiên, tại World Cup 2010, đội bóng áo lam lại trở thành một trong những đội đầu tiên bị loại khỏi giải đấu lớn nhất hành tinh.

Không những thế, nội bộ đội tuyển này còn sứt mẻ nghiêm trọng với việc Nicolas Anelka bị đuổi về nước sau khi có thái độ tiêu cực với HLV trong trận thua Mexico 0-2. Alneka cũng tuyên bố giã từ đội tuyển ngay sau đó.

Xung quanh việc các cầu thủ "đình công", HLV Domenech chỉ trích các học trò: “Hành động của họ thật không thể chấp nhận được. Thật sai lầm và nông nổi. Tôi không thể tưởng tượng được các cầu thủ đẳng cấp thế giới lại có thể hành động như vậy”.

Mặc dù đã cố gắng lách qua khe cửa hẹp để tới Nam Phi khi vượt qua Ireland trong một trận play-off mà Henry đã dùng tay hất bóng cho Gallas ghi bàn, nhưng tất cả những gì đội tuyển Pháp làm được ở World Cup này chỉ là gây thất vọng.

EURO 2008 cách đây 2 năm, tuyển Pháp cũng trắng tay ra về.

Theo CNN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem