Hiếm có: Anh em sinh đôi người là thủ khoa, người là á khoa khối C toàn quốc

Công Tâm Thứ ba, ngày 27/07/2021 06:00 AM (GMT+7)
Em Bùi Quốc Bảo (lớp 12D1, Trường THPT Lý Tự Trọng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đạt thành tích đồng thủ khoa khối C toàn quốc với 29,25 điểm. Người anh sinh đôi với Quốc Bảo - Bùi Hữu Bảo cũng là á khoa. Người thân, bạn bè, thầy cô biết tin đã gửi lời chúc mừng hai anh em.
Bình luận 0

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thí sinh Bùi Quốc Bảo (lớp 12D1, Trường THPT Lý Tự Trọng, TP.Nha Trang, Khánh Hòa) đạt thành tích đồng thủ khoa khối C toàn quốc với 29,25 điểm. Trong đó, có 2 môn đạt điểm 10 tuyệt đối là Lịch sử và Địa lí, môn Ngữ văn em được 9,25.

Nói về đợt thi vừa qua, Bảo cho biết: "Lúc thi xong sau khi kiểm tra đáp án em đã nắm chắc mình đạt được điểm tuyệt đối 2 môn thi Lịch sử và Địa lí, còn môn Ngữ văn em tự tin mình được trên 8 điểm".

Hiếm có: Anh em sinh đôi người là thủ khoa, người là á khoa khối C toàn quốc  - Ảnh 1.

Bùi Quốc Bảo (phải) cùng người thân. Ảnh: NVCC

"Chờ nhận kết quả điểm thi mà hầu như cả đêm em không ngủ được, sau khi thấy kết quả em như vỡ òa vì xúc động, càng vui hơn nữa khi biết mình là đồng thủ khoa khối C với 1 bạn ở Nghệ An", Bảo nói.

Nói về bí quyết để đạt điểm cao tại kỳ thi, Bảo chia sẻ: "Bí quyết chính là hầu hết các môn khối C em chuẩn bị từ sớm, em đã bắt đầu ôn tập từ hè năm lớp 11. Bên cạnh đó, một yếu tố khá quan trọng là phải thật sự đam mê, khi mình đam mê và thích thú với môn học đó mình sẽ tiếp thu nhanh hơn, sáng tạo hơn". 

Khánh Hòa: Thủ khoa khối C toàn quốc chia sẻ "bí quyết" lấy điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý - Ảnh 2.

Hai anh em sinh đôi Hữu Bảo - Quốc Bảo (ở giữa). Ảnh: NVCC

Ngoài ra, trong quá trình học tập, Bảo luôn cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi. Sau khi ôn tập thì Bảo sẽ dành thời gian để dọn dẹp nhà cửa xem phim, đọc sách, tìm hiểu các thông tin thời sự, các thông tin bổ ích để bổ sung kiến thức cho bản thân. 

Bảo còn cho biết, với môn Lịch sử, Địa lí, Bảo có một "chiêu" khá hay để giành điểm cao đó là hệ thống kiến thức theo sơ đồ tư duy và sử dụng phương pháp loại trừ. "Em rất thích học môn Lịch sử, khi đọc những kiến thức trong sách em sẽ xem những thước phim, tư liệu có liên quan đến sự kiện đó… môn Lịch sử với em không bao giờ khô khan mà nó rất thú vị, càng tìm hiểu em càng thêm yêu những chiến công, những trang sử hào hùng của dân tộc", Bảo nói.

Bảo sẽ nộp đơn đăng ký vào ngành Luật trường ĐH Kiểm sát Hà Nội vì đây là ngành mà em đã mơ ước từ những năm học cấp 2. "Em thích được mặc lên người chiếc áo kiểm sát viên, được mang kiến thức về luật pháp giúp cho xã hội và mọi người", Bảo cho biết thêm.

Cô Hồ Thị Thu Thủy, giáo viên chủ nhiệm và là giáo viên bộ môn Địa lí của Bảo đánh giá: "Trong suốt 3 năm liền Bảo luôn là học sinh giỏi, vừa rồi em cũng đạt giải Nhì môn Lịch sử cấp tỉnh. Bảo học và hiểu vấn đề rất nhanh, tôi thấy ở em có niềm đam mê rất lớn với môn Lịch sử và em học có chọn lọc. Sau khi biết kết quả, tôi cảm thấy rất tự hào, đây là thành quả mà em xứng đáng nhận được".

Người anh sinh đôi của Bùi Quốc Bảo là Bùi Hữu Bảo cũng đạt kết quả rất cao ở khối thi này. Hữu Bảo đạt 29 điểm, chỉ kém Quốc Bảo 0,25 điểm, cũng là 1 trong 10 thí sinh có điểm cao nhất khối C. Điểm thi cụ thể của Hữu Bảo là Văn 9,25 điểm, Lịch sử 10 điểm, Địa lí 9,75 điểm.

Theo gia đình Bảo, cả hai anh em đều sinh năm 2003, cùng sở thích xem phim, tìm hiểu thông tin trên mạng, do các em học cùng trường nên thường trao đổi kiến thức với nhau. Tuy nhiên, em Bùi Quốc Bảo đăng ký ĐH Kiểm sát Hà Nội thì Bùi Hữu Bảo lại đăng ký nguyện vọng trường ĐH Luật TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem