Hiểm họa từ “núi”chất thải nguy hại

Thứ tư, ngày 22/09/2010 23:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nằm ở khu công nghiệp Tằng Loỏng của huyện Bảo Thắng, Lào Cai, mấy năm gần đây, Công ty Tuyển đồng Lào Cai luôn là điểm nóng về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là chất thải nguy hại và các loại khí thải chưa qua xử lý.
Bình luận 0
img
Công nhân Công ty Tuyển đồng Lào Cai lao động trong môi trường ô nhiễm nặng.

Hàng trăm tấn chất thải nguy hại (CTNH) đã tồn đọng gần 2 năm nay trong chính khuôn viên của công ty, đã khiến cho người dân địa phương bức xúc...

Dân kêu trời

Theo tìm hiểu của NTNN, mỗi tháng công ty này đã bị tồn ứ 16,5 tấn CTNH. Như vậy, qua gần 2 năm nay, số lượng CTNH đã lên đến hàng trăm tấn. Điều đáng lo ngại là CTNH này hiện vẫn chưa được xử lý, thậm chí vẫn chưa có nhà chứa, nên chúng được công ty tạm thời “phơi” ở ngoài trời. Những ngày mưa, CTNH bị nước mưa rửa trôi, thẩm thấu vào đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm, đặc biệt là nước sinh hoạt của nhân dân trong vùng.

Ngoài ra, mỗi năm, Công ty Tuyển đồng Lào Cai (thuộc Tổng Công ty Than Khoáng sản VN - TKV) còn sản xuất khoảng 41.000 tấn axit Sunfuric (H2SO4) và nhiều khí thải dư. Được biết, đầu tháng 9-2009, một lượng axit lớn đã rò rỉ ra ngoài môi trường khiến người dân rất bức xúc.

img Chi cục chưa thường xuyên kiểm tra sau thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án đầu tư và điểm nóng về môi trường. img

Bà Nông Bích Thuỷ - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục BVMT Lào Cai

Điều này, theo lý giải của ông Nguyễn Minh Tú - Trưởng phòng An toàn môi trường của công ty, do khủng hoảng kinh tế, một số đơn đặt hàng bị trả lại, vì thế khoảng 3.000 tấn axit tồn đọng được xử lý trước mắt là đựng trong các thùng phi.

Nhưng do thời tiết nắng nóng nên các thùng chứa axit đã tràn ra các ao hồ nuôi cá của dân khiến cá chết hàng loạt. Chưa dừng lại ở đó, đến cuối tháng 5-2010, một lượng khí thải dư lớn của công ty đã thải ra môi trường “bủa vây” nhà dân, khiến dân bức xúc yêu cầu nhà máy phải đình chỉ hoạt động sản xuất.

Thực tế, theo ông Tú, do công ty nằm trong KCN nên nhiều khi khí thải, khói bụi của các nhà máy khác “dồn” về công ty chứ không phải chỉ riêng của công ty. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đó hàng tháng trời, hệ thống ống xả khí thải của công ty đã bị rò rỉ nhưng chưa được khắc phục kịp thời.

Công ty chưa đủ sức xử lý

Ông Vũ Ngọc Hoà - Giám đốc công ty cho biết, công ty hiện đang gặp khó khăn trong việc xử lý CTNH và các loại khí thải dư vì đơn vị mới hoạt động được... 2 năm, hiện vẫn đang xin đất để làm bãi chứa CTNH để tự xử lý, hoặc thuê các công ty khác xử lý. Theo ông Hoà, nếu thuận lợi, cũng phải đến năm 2011 mới có thể xây khu chứa CTNH. Hiện nay, công ty cũng đang dùng công nghệ tiên tiến để xử lý, tuy nhiên, mức độ tự động hoá thấp nên xử lý không xuể...

Về việc tồn đọng CTNH gây ô nhiễm môi trường của Công ty Tuyển đồng Lào Cai, ông Lưu Đức Cường - Trưởng phòng Kiểm soát môi trường (Chi cục BVMT Lào Cai) cho biết, mặc dù Tằng Loỏng là KCN trọng điểm của tỉnh và cả nước với tổng diện tích gần 1.000ha với hơn 10 dự án, nhưng đến nay hệ thống xử lý các loại chất thải rất hạn chế.

Trả lời chúng tôi về việc trong khi số ít công nhân phải đeo mặt nạ chống độc thì nhiều công nhân khác lại mang các thiết bị bảo hộ nào, ông Tú cho biết: Đó là những công nhân lao động thời vụ, vừa mới vào làm nên họ chưa hiểu biết về bảo hộ lao động!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem