Hiệp định

  • (Dân Việt) - Ngày 6.12, Cục Cảnh sát biển đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát hoạt động nghề cá trong các vùng nước Hiệp định Vịnh Bắc Bộ từ năm 2006-2012.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.11, tại Hà Nội, Bộ LĐTBXH phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức khai giảng khoá học tiếng Nhật đầu tiên cho 150 ứng cử viên điều dưỡng, y tá Việt Nam theo Hiệp định Đối tác kinh tế Nhật - Việt (EPA).
  • Dân Việt – Ngày 5.11, tại thủ đô Vientiane, Lào, Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) lần thứ 9 đã khai mạc với sự qui tụ gần 50 nhà lãnh đạo từ các quốc gia châu Á và châu Âu trong bối cảnh châu Âu đang phải đương đầu với tình trạng suy thoái kinh tế và nợ nần.
  • (Dân Việt) - Ngày 28.9, tại TP.HCM, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và bà Ing Kantha Pha Vi - Bộ trưởng Bộ Các vấn đề phụ nữ Vương quốc Campuchia, tiến hành ký kết Hiệp định về phòng chống buôn người.
  • (Dân Việt) - Ngày 12.9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Singapore theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Đảng Hành động nhân dân Singapore (PAP) Lý Hiển Long.
  • (Dân Việt) - Việt Nam và Hàn Quốc sẽ khởi động vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định tự do thương mại (FTA) vào ngày 3 và 4.9 tới tại thủ đô Seoul trong một nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ kinh tế song phương.
  • (Dân Việt) - Lần đầu tiên, các xe khách và xe tải sẽ có thể chạy xuyên biên giới qua các khu vực đồi núi ở miền Nam Trung Quốc và các vùng sâu vùng xa ở miền Bắc Việt Nam trên một cung đường có chiều dài 1.300km.
  • (Dân Việt) - Ngày 6.8, tại Hà Nội, Việt Nam và Hàn Quốc đã chính thức khởi động tiến trình đàm phán về Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA).
  • (Dân Việt) - Chính phủ ngày 30.7 đã có văn bản đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho Dự án “Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).
  • (Dân Việt) - Sau 18 năm đàm phán, ngày 21.7, Tổng thống Nga đã ký Luật Liên bang “Phê chuẩn Nghị định thư về việc Liên bang Nga gia nhập Hiệp định Marrakesh thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) ngày 15.4.1994”.