Hiệp hội bất động sản việt nam
-
Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Chính phủ tháo gỡ được những vướng mắc cho thị trường bất động sản thì khả năng phục hồi đến ngay trong nửa sau năm 2023. Thị trường bất động sản sẽ “hồi sinh”, chậm nhất là quý IV/2023.
-
Việc quản lý, xây dựng lại, cải tạo chung cư cũ thời gian qua gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều chuyên gia đã chỉ ra “nút thắt” khiến việc cải tạo chung cư cũ do những bất cập của Luật Nhà ở 2014 và các quy định liên quan.
-
Nhiều chuyên gia nhận định quy hoạch đô thị sông Hồng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là với thị trường bất động sản. Tuy nhiên, quy hoạch đô thị sông Hồng đến nay mới chỉ “nằm trên giấy”, do đó cần sớm triển khai để tạo nguồn lực phát triển.
-
Theo các chuyên gia bất động sản, chuyển đổi số là nhu cầu tất yếu để giúp doanh nghiệp bất động sản vượt qua những khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, là cơ sở để xây dựng và phát triển thị trường bất động sản chuyên nghiệp, lành mạnh và bền vững.
-
Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, du lịch đang hồi phục trở lại, đã giúp bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trở thành phần khúc đầu tư lý tưởng cho nhà đầu tư trong giai đoạn khó khăn. Theo các chuyên gia, bất động sản du lịch sẽ là kênh đầu tư hấp dẫn và an toàn trong thời gian tới.
-
Nhiều chuyên gia nhận định Luật Kinh doanh bất động sản đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, với sự phát triển sôi động của thị trường bất động sản, dần xuất hiện những bất cập cần phải được bổ sung, điều chỉnh.
-
Sáng 28/9, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản. Trong đó, nhiều chuyên gia cho rằng nếu áp dụng phương án thời hạn sở hữu nhà chung cư được xác định căn cứ theo thời hạn sử dụng công trình sẽ gây nhiều vấn đề.
-
Ngày 14/2/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản hướng dẫn về việc "cấp giấy khai sinh" cho loại hình condotel với thời hạn giấy chứng nhận 50 - 70 năm.
-
Tại Việt Nam, tính pháp lý về sản phẩm bất động sản “có thời hạn” còn chưa được quy định rõ ràng, nghĩa là sau thời hạn ban đầu thì có được gia hạn không và gia hạn bao nhiêu năm nữa? Đây được xem là nguyên nhân chính khiến sản phẩm này chưa thực sự thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.
-
Theo ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tốc độ đô thị hóa tại Hà Nội hướng tới 70-75% sẽ kích thích sự tăng trưởng của thị trường bất động sản tại đây.