Hiệp hội lương thực việt nam
-
Ngành gạo xuất khẩu đang trong giai đoạn rất sáng khi xuất khẩu tăng trưởng 45% về giá trị, nhiều doanh nghiệp không đủ gạo để bán
-
Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay neo ở mức cao sau phiên điều chỉnh tăng. Kết thúc tuần giao dịch vào ngày 20/4, giá gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 495-500 USD/tấn, cao nhất kể từ tháng 4/2021 và tăng từ mức 465-470 USD cách đây một tuần.
-
Hiện tỷ trọng gạo phẩm cấp cao đã chiếm khoảng 50% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, với giá bán dao động từ 600-1.000 USD/tấn...
-
Trước nhu cầu mua gạo cao từ các thị trường trọng điểm như Indonesia, Philippines, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) khuyến cáo các thương nhân lưu ý phương án phòng ngừa các rủi ro về giá cả, thanh toán và giao hàng trong bối cảnh tình hình thương mại thế giới đang chịu nhiều tác động.
-
Giá gạo xuất khẩu bình quân 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 528,5 USD/tấn, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2022 dù kim ngạch sụt giảm...
-
Tại Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo hàng đầu, giá gạo 5% tấm ở mức 397-404 USD/tấn, tăng so với 395-402 USD/tấn cách đây 1 tuần. Đối với loại 5% tấm, giá gạo Việt Nam tăng lên 457 USD/tấn, so với 455-460 USD/tấn cách đây 1 tuần. Tại Thái Lan, giá gạo 5% tấm thay đổi nhẹ ở mức 460 USD/tấn, trong bối cảnh nhu cầu yếu.
-
Chính phủ Ấn Độ tiếp tục thực hiện lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm và áp thuế 20% đối với các lô hàng gạo trắng xuất khẩu. Điều này được cho là sẽ tác động đến thị trường lúa gạo trong nước và xuất khẩu của cả Việt Nam...
-
Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần này tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2021, do nhu cầu tăng mạnh và nguồn cung hạn chế, trong khi giá gạo Thái Lan ở mức cao. Những ngày qua, doanh nghiệp đẩy mạnh gom hàng khiến giá lúa gạo trong nước cũng neo cao.
-
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua. Nhiều doanh nghiệp cho biết đã nhận được hàng loạt đơn hàng lớn khi vừa khai xuân và kỳ vọng ngành gạo tiếp tục tỏa sáng trong năm 2023.
-
Năm 2022, ngành chế biến, xuất khẩu gạo Việt Nam lập nhiều kỷ lục: Sản lượng xuất khẩu 7 triệu tấn, trị giá 3,5 tỷ USD; gạo Việt có mặt trên kệ siêu thị EU, vào bữa ăn Nội các Nhật Bản... Nhưng phía sau những con số ấy, câu chuyện về sự liên kết trong nội ngành cũng đáng phải suy ngẫm.