Hiệu lực

  • (Dân Việt) - Từ 1.1.2013, hàng loạt chính sách, quyết định mới có hiệu lực. Điểm đáng chú ý là trong nhiều chính sách, quyền lợi của người dân sẽ tăng hơn trước.
  • (Dân Việt) - Ngân hàng Nhà nước vừa quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng VNĐ và lãi suất cho vay đối với một số lĩnh vực, có hiệu lực từ 24.12.
  • Dân Việt – Thay vì "tiếp máu" trực tiếp, ông chủ Sheik Hamad-Al-Thani đã quyết định đầu tư 200 triệu euro/năm cho Paris Saint-Germain (PSG) theo một hợp đồng tài trợ để giúp đội đối phó với luật của UEFA.
  • (Dân Việt) - Từ 1.1.2013, việc thu phí bảo trì đường bộ theo đầu phương tiện có hiệu lực. Hiện nay, Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ T.Ư đang cùng với các đơn vị liên quan gấp rút chuẩn bị cho việc thu, nộp phí này.
  • Dân Việt - Ngày 22.11, thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và các thủ lĩnh Hamas ở dải Gada bắt đầu có hiệu lực sau 8 ngày xảy ra xung đột.
  • Dân Việt - Chỉ sau vài giờ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực bắt đầu từ lúc 21h ngày 21.11 (giờ địa phương), khoảng 2h ngày 22.11 (giờ Việt Nam), 12 quả rocket từ dải Gaza đã bắn vào lãnh thổ Israel.
  • "Với lỗi xe không sang tên đổi chủ Phòng CSGT Hà Nội chưa có chủ trương xử phạt... Nếu người vi phạm có đầy đủ giấy tờ điều khiển phương tiện, CSGT không được phép hỏi xe có chính chủ hay không".
  • (Dân Việt) - Theo tin từ Bộ Công Thương, trong tổng số 200 hồ sơ mà doanh nghiệp gửi tới, đã có 24 doanh nghiệp đủ điều kiện và được cấp phép xuất khẩu gạo dài hạn (thay thế những giấy phép có hiệu lực đến 30.9).
  • (Dân Việt) - Ngày 10.8, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VHTT&DL đã chính thức có văn bản về việc huỷ hiệu lực của công văn tạm dừng cấp phép biểu diễn đối với 2 nghệ sĩ Trọng Tấn và Anh Thơ.
  • Dân Việt - Ngày 12.7, Yahoo lên tiếng xác nhận 450.000 tài khoản thư điện tử và mật khẩu đã bị tin tặc lấy cắp mật khẩu vì một lỗ hổng an ninh mạng.