Hiệu trưởng trường tiểu học huỷ kế hoạch Giáng sinh để "có thêm kinh phí cho chi đoàn hoạt động"

Mỹ Quỳnh Thứ hai, ngày 19/12/2022 15:11 PM (GMT+7)
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thế (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, sau khi xem xét kỹ chương trình này, nhà trường đã yêu cầu thu hồi lại kế hoạch tổ chức Giáng sinh.
Bình luận 0

Ngày 19/12, một số phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Yên Thế (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết, Chi đoàn trường có văn bản về kế hoạch tổ chức chương trình "Giáng sinh an lành" cho học sinh.

Văn bản này được Bí thư Chi đoàn trường và Hiệu trưởng nhà trường ký ngày 12/12.

Một trường tiểu học tổ chức Giáng sinh để "có thêm  kinh phí cho chi đoàn hoạt động" - Ảnh 1.

Tài khoảng đăng tải trên Facebook bức xúc việc đóng tiền tổ chức Giáng sinh. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, mục đích của chương trình "Giáng sinh an lành" là giúp cho học sinh có không khí vui vẻ, hạnh phúc trong mùa Giáng sinh, từ đó cố gắng chăm ngoan, học giỏi hơn. Đồng thời, qua đó các thành viên trong chi đoàn thể hiện được tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau và có thêm kinh phí cho chi đoàn hoạt động.

Trong kế hoạch này, Chi đoàn Trường Tiểu học Yên Thế phấn đấu vận động sự tham gia tích cực của các đoàn viên, giáo viên, chủ nhiệm và các lớp thông qua hình thức là ông già Noel đến từng lớp để tặng quà cho học sinh vào ngày thứ 6 (23/12/2022). 

Một phụ huynh bức xúc chia sẻ, hoạt động của trường đưa ra thì phụ huynh buộc phải thực hiện chứ không có quyền từ chối. Trong khi đó, đâu phải ai cũng theo đạo Thiên Chúa và đâu phải ai cũng có điều kiện kinh tế để lo thêm khoản chi phí này. Chưa kể, tại sao lại nhân dịp tổ chức lễ Giáng sinh để "có thêm kinh phí cho chi đoàn hoạt động"?

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Nghĩa Dũng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thế cho biết, đúng là Chi đoàn trường có trình kế hoạch tổ chức Giáng sinh và hiệu trưởng đã ký. Tuy nhiên, sau khi xem xét rõ ràng hơn về chương trình này, lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu thu hồi lại trong ngày 16/12.

Ông Dũng cho biết, nguyên nhân thu hồi lại kế hoạch là mục đích tổ chức có phần "thêm kinh phí hoạt động cho chi đoàn". Đây là điều mà hiệu trưởng cho rằng không hợp lý.

Dù không thực hiện kế hoạch nêu trên, nhưng ông Dũng cho biết dịp Giáng sinh sắp đến, học sinh của trường vẫn có thể có quà do từng lớp tự tổ chức với nhau. Đây là các phần quà do Ban đại diện cha mẹ học sinh của các lớp thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem