Hình ảnh quảng bá hãng cá độ bóng đá trên truyền hình, xử lý thế nào khi phát sóng tại Việt Nam?

Quang Trung Thứ hai, ngày 17/06/2024 19:11 PM (GMT+7)
Theo chuyên gia pháp lý, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ dưới bất kỳ hình thức. Vì vậy, về nguyên tắc nội dung quảng cáo cá độ không được phép xuất hiện trên sóng truyền hình.
Bình luận 0

Euro 2024 có 13 nhà tài trợ chính thức toàn cầu, trong đó có một nhà tài trợ là công ty cá cược đặt trụ sở tại Hy Lạp. Như vậy, sẽ có nội dung quảng cáo của nhà cái này chạy trên các màn hình quảng cáo đặt quanh các sân vận động.

Hình ảnh quảng bá hãng cá độ bóng đá trên truyền hình, xử lý thế nào khi phát sóng tại Việt Nam?- Ảnh 1.

Euro 2024 đã chính thức khởi tranh.

Các nội dung này sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình. Vì vậy, sau thông tin này, bạn đọc đặt câu hỏi, khi phát sóng để lọt nội dung quảng cáo của nhà cái lên sóng truyền hình phải xử lý thế nào?

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ dưới bất kỳ hình thức nào.

Hình ảnh quảng bá hãng cá độ bóng đá trên truyền hình, xử lý thế nào khi phát sóng tại Việt Nam?- Ảnh 3.

Dòng chữ cảnh báo đặt cược, cá độ trái pháp luật tại Việt Nam có thể bị xử lý hình sự trên màn hình tivi khi truyền hình trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ Euro 2024.

Mọi tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, tùy tính chất mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự. Trường hợp bị xử lý hình sự, người đánh bạc (cá độ bóng đá là một hình thức đánh bạc) có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm tù. Còn người tổ chức đánh bạc có thể bị xử phạt đến 10 năm tù.

Ngoài ra, theo ông Cường, Luật Quảng cáo 2012 cũng có quy định về việc cấm quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Việc vi phạm quy định về cấm quảng cáo có thể dẫn đến phạt tiền lên đến 100 triệu đồng và buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo, theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Còn theo Chỉ thị 16/CT-TTG, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet ngăn chặn, gỡ bỏ các trang web, đường dẫn, ứng dụng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Tăng cường quản lý các nội dung quảng cáo đăng tải trên báo chí, không gian mạng, xuất bản phẩm, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh… quảng cáo trái phép có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Bộ Công an cần tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; tiếp tục đẩy mạnh quá trình tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, triệt phá các đường dây, băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc; Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Từ phân tích trên, ông Cường cho rằng, tại Việt Nam, hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, hay quảng cáo cho nhà cái đều bị pháp luật nghiêm cấm.

Vì vậy, đơn vị mua bản quyền, phát sóng các trận đấu của Euro 2024 cần có biện pháp xử lý khi phát trực tiếp và khi phát lại trận đấu. 

"Vấn về ở đây là khi phát sóng trực tiếp việc xử lý là rất khó, nếu che mờ, xóa logo của các nhà tài trợ có thể dẫn đến vi phạm hợp đồng, vi phạm bản quyền truyền hình và có thể bị cắt sóng. Vì vậy các bên có thể thương thảo với nhau để tìm được phương án phù hợp" – ông Cường nêu quan điểm.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Đồng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là đầu tiên trong lịch sử Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) để một hãng cá cược thể thao làm nhà tài trợ chính thức cho giải đấu của họ.

Trong quá khứ, UEFA từng từ chối nhiều lời đề nghị của các hãng cá cược thể thao danh tiếng hơn, bởi lo ngại vấn đề liên quan đến đạo đức. Tuy nhiên, bằng việc phá lệ ở Euro 2024, UEFA một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về sự liên quan của các nhà cái với bóng đá đỉnh cao.

Còn tại Việt Nam pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức, cá cược hay còn gọi là cá độ bóng đá được liệt kê là hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc, là những hành vi bị nghiêm cấm.

Người vi phạm tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự. Kể cả chương trình phát sóng Euro 2024 nếu vi phạm các điều cấm của pháp luật, vi phạm đạo đức xã hội ở Việt Nam thì đều bị cấm.

Theo luật sư Đồng, các cơ quan chức năng Việt Nam chắc chắn đã nắm được vấn đề này. 

"Các trận đấu của Euro 2024 đều là chương trình bản quyền vì thế rất khó có thể cắt hoặc che quảng cáo, kể cả chương trình phát lại. Như đã phân tích trên, cơ quan chức năng cần đánh giá, xem xét tính chất việc quảng cáo của nhà cái tài trợ, nếu việc quảng cáo này vi phạm pháp luật Việt Nam để có biện pháp xử lý phù hợp" – vị luật sư nhấn mạnh.

Được biết, hiện khi phát trực tiếp trận đấu, trên màn hình đã chạy dòng chữ cảnh báo cho khán giả bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh về việc đặt cược, cá độ trái pháp luật tại Việt Nam có thể bị xử lý hình sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem