Hình phạt tử hình

  • Trong 193 Quốc gia Thành viên LHQ, 162 quốc gia đã không có vụ hành quyết nào trong ít nhất 10 năm, trong đó 112 quốc gia đã bãi bỏ án tử hình trong luật (tính đến năm 2019, theo EU). Như vậy, các nước còn duy trì án tử hình là rất ít trên phạm vi toàn thế giới. Trong số "rất ít" đó, có nước ta.
  • Vừa qua, bà Vũ Thị Th - mẹ bị cáo Vũ Văn Tiến (TP.HCM) đã viết đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm án cho con. Xung quanh vấn đề này, NTNN nhận được nhiều thư, điện thoại của bạn đọc hỏi về quy trình, thủ tục giải quyết xin ân giảm án tử hình.
  • Trao đổi với phóng viên NTNN, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng, Ban soạn thảo dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đề xuất quy định: "Không áp dụng hình phạt tử hình với người từ 75 tuổi trở lên phạm tội" là không hợp lý.