HLV Akira Nishino và “trò bẩn” cùng ĐT Nhật Bản tại World Cup 2018

Quốc An Thứ bảy, ngày 19/10/2019 19:10 PM (GMT+7)
Mới đây, HLV Akira Nishino đã bất ngờ chỉ trích Bùi Tiến Dũng trong cuộc đối đầu ở lượt đi giữa hai đội, đồng thời cho rằng trung vệ của ĐT Việt Nam đã cố tình ăn vạ để câu giờ. Thế nhưng có lẽ nhà cầm quân 64 tuổi này đã quên mất việc, ông từng chỉ đạo các học trò ở ĐT Nhật Bản thực hiện một hành động xấu xí hơn thế rất nhiều tại World Cup 2018...
Bình luận 0

Phút 86 trận đấu mở màn bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam, Bùi Tiến Dũng ôm mặt đau đớn sau tình huống va chạm với Chanathip Songkrasin. HLV Akira Nishino đứng ngay sát đường biên đã có những phản ứng dữ dội vì cho rằng trung vệ của ĐT Việt Nam cố tình ăn vạ.

Mới đây, trong buổi trả lời độc quyền truyền thông Thái Lan, nhà cầm quân người Nhật đã nhắc lại tình huống này và chỉ trích Bùi Tiến Dũng.

img

HLV Akira Nishino khi còn dẫn dắt ĐT Nhật Bản.

“Tình huống đó diễn ra ngay trước mắt tôi. Vì nó diễn ra quá nhiều và tôi tôi nghĩ cầu thủ Việt Nam cố tình ăn vạ. Tôi đã nói tiếng Nhật với cậu ta theo ngôn từ không phù hợp lắm trên truyền hình. Tôi nói một câu khác đại loại là 'cậu đứng dạy ngay đi'", HLV Arkia Nishino kể lại tình huống phản ứng khi Bùi Tiến Dũng nằm sân.

“Bạn cứ thử quan sát ở nền bóng đá kém phát triển hơn, thời gian của trận đấu thực tế chỉ 50-60 phút. Điều này khác với những nền bóng đá phát triển. Ở đó, họ tận dụng từng phút để có thể chơi bóng. Quan điểm này khiến tôi không thể hiểu sao có những cầu thủ lại có thể chơi bóng kiểu đó. Và sau đó chúng ta lại nói chuyện phát triển tương lai. Chúng ta không thể để những cầu thủ kiểu như này trong đội được”, nhà cầm quân người Nhật nói thêm.

Cho rằng Bùi Tiến Dũng ăn vạ và chỉ trích trung vệ này, đồng thời dè bỉu nền bóng đá Đông Nam Á thường có những hành vi câu giờ... thế nhưng HLV Akira Nishino quên mất rằng, ông từng có hành động còn đáng hổ thẹn hơn thế rất nhiều. Cụ thể, tại lượt cuối bảng H vòng bảng World Cup 2018, nhà cầm quân 64 tuổi này đã chỉ đạo các học trò ở ĐT Nhật Bản “đá ma” trước ĐT Ba Lan trong bối cảnh đang bị dẫn với tỷ số 0-1.

Vậy tại sao Nhật Bản đang thua mà lại cứ chuyền đi chuyền lại bên phần sân nhà thay vì dâng lên tấn công để tìm bàn gỡ? Lý do là vì nếu chỉ thua 0-1, ĐT Nhật Bản sẽ bằng điểm và bằng các chỉ số phụ khác với ĐT Senegal (cùng có 4 điểm), nhưng sẽ giành vé đi tiếp nhờ chỉ số... “fair-play” (có số thẻ vàng ít hơn). Có lẽ vì biết Nhật Bản không có ý định dâng lên tìm bàn gỡ và cũng hài lòng với vị trí đầu bảng, nên các cầu thủ Ba Lan cũng giảm nhịp độ trận đấu và không buồn tranh cướp bóng, để đối phương đạt được mục đích.

Sau hành động kể trên, HLV Akira Nishino và các học trò ở ĐT Nhật Bản đã bị chỉ trích dữ dội. Ngay cả các CĐV bóng đá Nhật Bản cũng không hài lòng với cách mà “Samurai xanh” giành vé vào vòng 1/8. Họ đi tiếp nhờ chỉ số “fair-play” nhưng lại chẳng “fair-play” chút nào cả. Theo báo chí Nhật Bản, cũng chính vì “cú phốt” ở trận đấu với Ba Lan nên dù HLV Akira Nishino có giúp đội nhà vào vòng 1/8 và chơi ngang ngửa với Bỉ, thì ông cũng không được ký hợp đồng dài hạn và buộc phải rời bỏ công việc ngay khi giải đấu trên đất Nga khép lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem