HLV Capello điên tiết với học trò

Thứ tư, ngày 09/06/2010 09:29 AM (GMT+7)
(NTNN) - Chiến thắng 3-0 trước đội bóng địa phương Platinum Stars dường như vẫn là không thể đủ để khiến HLV Fabio Capello hài lòng. HLV người Italia này đã tỏ ra rất nổi giận với màn trình diễn của các học trò.
Bình luận 0
img
Wayne Rooney phản ứng với trọng tài.

Rạng sáng qua, hai ông lớn là Anh và Brazil đã có những trận đấu tập cuối cùng. Kết quả thu được là rất khả quan khi họ cùng có những chiến thắng đậm. Tuy nhiên 2 trận đấu lại kết thúc với 2 tâm trạng trái ngược nhau của cả cầu thủ cũng như HLV hai đội bóng.

Với đội tuyển Anh, chiến thắng 3-0 trước đội bóng địa phương Platinum Stars dường như vẫn là không thể đủ để khiến HLV Fabio Capello hài lòng. HLV người Italia này đã tỏ ra rất điên tiết với màn trình diễn của các học trò.

Do đây chỉ là một đối thủ yếu nên HLV người Italia này dễ dàng có các phương án dùng người khi ông cho thử nghiệm hai đội hình khác nhau ở hai hiệp đấu. Đội hình xuất phát gần như là đội hình mạnh nhất khi chỉ vắng tiền đạo chủ lực Wyane Rooney.

Rõ ràng trước một đối thủ nhẹ ký như Platinum Stars, các học trò của Capello thoải mái thể hiện được hết năng lực của mình và ghi 1 bàn thắng. Tuy nhiên ở hiệp 2, chỉ với 2 cầu thủ được coi là chắc chắn có tên trong đội hình chính thức là Joe Cole và Rooney, Anh đã chơi tấn công tốt hơn và ghi 2 bàn thắng.

Tuy nhiên dù có thế, HLV Capello vẫn tỏ ra bực bội khi các cầu thủ của ông đã chơi không đúng với sức mình, một số còn tỏ thái độ hời hợt và thiếu chủ động cũng như tập trung trong các tình huống phối hợp. Rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ bởi các tiền đạo và tiền vệ đội bóng áo trắng. Bên cạnh đó còn là thái độ cực kỳ tệ của tiền đạo Wayne Rooney với đối thủ cũng như trọng tài chính.

Cầu thủ này vẫn chưa khắc phục được điểm yếu cố hữu của mình là thái độ nóng nảy, cục súc và thường xuyên chửi bới bất kể đó là ai. Rõ ràng Capello không thể hài lòng về điều đó bất chấp việc Rooney đã xin lỗi trọng tài sau khi trận đấu kết thúc.

Những trận đấu lớn đang chuẩn bị diễn ra, nếu Rooney và các đồng đội của anh vẫn không khắc phục được những sự yếu kém của mình, điều tồi tệ sẽ tới bởi đối thủ của họ mạnh hơn Platinum Stars rất nhiều.

Trái với đội tuyển Anh, HLV Carlos Dunga lại tỏ ra cực kỳ hài lòng với chiến thắng đậm 5-1 của Brazil trước Tanzania. Hầu hết những sự thử nghiệm của ông đều cho đáp án đúng. Những Kaka, Robinho, Maicon, Lucio hay cả những cầu thủ dự bị cũng đều chơi rất hay ở trận đấu này. Họ không cho thấy một khoảng cách quá lớn về chuyên môn so với đội hình chính và hoàn toàn là một tập thể rất mạnh.

Với HLV Dunga, phong độ của Kaka và Robinho là điều khiến ông hài lòng nhất. Bộ đôi đắt giá này đều đã chơi rất hay ở trận đấu này. Kaka vẫn thể hiện mình là chân chuyền tốt nhất còn ghi bàn với Robinho dường như không phải là vấn đề gì quá lớn. Thêm một điều nữa khiến Dunga hài lòng đó là các cầu thủ của ông đều toàn vẹn sau trận đấu này. Không có thêm chấn thương nào xảy ra và có thể khẳng định Brazil đã sẵn sàng cho World Cup 2010.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem