HLV Đặng Trần Chỉnh: Gác cái “tôi”, mọi việc sẽ ổn

Thứ ba, ngày 01/06/2010 14:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tuy B.Bình Dương giành chiến thắng 5-2 trước LS.Thanh Hoá và vươn lên dẫn đầu bảng, HLV Đặng Trần Chỉnh vãn thận trọng khi nói về cuộc đua tới ngôi vô địch: "V.League còn dài và cơ hội chia đều cho tất cả".
Bình luận 0
img
HLV Đặng Trần Chỉnh

Không thể phủ nhận ông đã làm rất tốt công việc từ khi lên thay HLV Mai Đức Chung ở vòng 9. 6 trận đấu gần đây, Bình Dương giành 15 điểm, trung bình 2,5 điểm/trận - con số quá lý tưởng…

- Thực ra quân của Bình Dương vốn đã tốt so với mặt bằng V.League nên tôi làm hay một HLV khác làm cũng vậy thôi. Hai trận vừa qua tôi phải ngồi trên khán đài chỉ đạo qua điện thoại nhưng đội vẫn thắng.

Điều làm tôi hài lòng không chỉ là kết quả, mà quan trọng hơn là lối chơi. Tôi tin là các CĐV có thể hài lòng rời sân khi chứng kiến đội nhà thắng thuyết phục sau những pha tấn công đẹp mắt, giàu tính cống hiến.

Ông có nghĩ đây là thời điểm thuận lợi để Bình Dương bứt phá khi SHB.Đà Nẵng, Hà Nội T&T cùng lúc có dấu hiệu sa sút?

- Với tôi, các cầu thủ luôn phải nỗ lực ở mọi thời điểm. V.League là cuộc đua đường dài, nhưng muốn đi tới đích thành công thì phải gắng chơi tốt trong từng trận. Tôi vui mừng khi thấy các học trò đã nói chuyện với nhau và gọi nhau nhiều hơn trên sân tập. Khi bạn tập luyện không tốt, thì đừng mong sẽ thắng khi thi đấu.

Theo tôi, cần phải nhìn nhận rõ là trong suốt thời gian qua, SHB.Đà Nẵng đã phải duy trì sự tập trung cao độ, căng sức trên các mặt trận Cúp quốc gia, AFC Cup, V.League nên lực lượng bị suy yếu là đương nhiên. Khi được nghỉ ngơi, hồi phục sau quãng nghỉ tránh World Cup, họ sẽ rất đáng sợ.

Còn ở Hà Nội T&T, sự thiếu vắng Công Vinh cũng khiến mọi vị trí phải gồng mình bù lấp. Bình Dương may mắn hơn khi một số cầu thủ đang có phong độ cao, đặc biệt là Anh Đức. Sự bổ sung của Lee Nguyễn cũng tạo ra nhiều đột biến hơn. Tôi nghĩ, trận đấu với LS.Thanh Hoá vừa qua, Lee Nguyễn chỉ đạt 80-90% phong độ. Thời gian tới, khi có thể lực tốt nhất, anh ta sẽ còn chơi hay hơn.

img Làm HLV không còn nặng nề chuyện "có 4 chân bị giữ 3 chân", nhưng cũng phải làm sao cho cầu thủ nể phục về chuyên môn lẫn tư cách đạo đức. Khi cầu thủ coi trọng mình thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi. img

HLV Đặng Trần Chỉnh

Nghĩa là ông không hề lo lắng về những bất đồng rất có thể nảy sinh giữa Lee Nguyễn và phần còn lại?

- Lee Nguyễn, Huỳnh Kesley, Philani cũng như nhiều cầu thủ khác ở Bình Dương đều có trình độ chuyên môn tốt. Việc xây dựng sơ đồ chiến thuật như thế nào để mỗi cầu thủ khi vào sân đều phát huy hết khả năng của họ không hề đơn giản. Tuy nhiên, khi tất cả đều gác cái tôi cá nhân sang một bên vì mục tiêu chung thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Tôi luôn nhắc nhở các học trò cần phải duy trì sự tập trung tối đa trong chặng đường còn lại. Kết thúc lượt đi, SHB.Đà Nẵng còn xếp thứ 1, hơn chúng tôi 2 điểm. Nhưng chỉ sau 1 vòng đấu, mọi chuyện đã xoay chiều.

Bản thân ông từng phát biểu: "Ghế HLV có 4 chân thì cầu thủ giữ mất 3 chân". Nay ông có còn lo ngại và tìm cách “xử lý” nguy cơ đó?

- Trước đây, đời sống cầu thủ bóng đá VN khó khăn, không có những ưu đãi vật chất, còn yếu tố tình cảm chi phối đậm đặc nên thế, giờ thì khác rồi. Cầu thủ ngày nay ra sân đá thắng thì họ có thu nhập, còn thua thì "đói". Đá hay thì có nhiều tiền, được lên tuyển, tạo dựng được danh tiếng, và ngược lại. Làm HLV không còn nặng nề chuyện "có 4 chân bị giữ 3 chân", nhưng cũng phải làm sao cho cầu thủ nể phục về chuyên môn lẫn tư cách đạo đức. Khi cầu thủ coi trọng mình thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi.

Bình Dương đã có kế hoạch cụ thể để "tránh" kỳ nghỉ World Cup kéo dài gần 1 tháng?

- Ngay sau trận đấu với chủ nhà M.Nam Định (ngày 6-6) ở vòng 15, chúng tôi sẽ lên đường đi Bình Thuận tập huấn 10 ngày. Sau đó sẽ trở lại đại bản doanh để sẵn sàng bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem