HLV ĐT Thái Lan nói về cái "được và mất" tại AFF Cup 2018

Thứ ba, ngày 11/12/2018 17:25 PM (GMT+7)
Chia sẻ trên trang chủ LĐBĐ châu Á, HLV ĐT Thái Lan, Milovan Rajevac khẳng định AFF Suzuki Cup 2018 là giải đấu đã giúp đội bóng này có được lực lượng mạnh mẽ hơn chuẩn bị cho Asian Cup 2019.
Bình luận 0

Tại AFF Suzuki Cup 2018, nhà ĐKVĐ tại hai giải đấu vừa qua đã chính thức bị loại tại bán kết trước Malaysia. Tuy nhiên, đội bóng này cũng không có quá nhiều thời gian để bi quan khi trước mắt sẽ là đấu trường Asian Cup.

Ở giải đấu quan trọng này, ĐT Thái Lan sẽ chào đón sự trở lại của “bộ tứ” cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài bao gồm Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ thành đội trưởng Kawin Thamsatchanan.

img

HLV Milovan Rajevac.

Chia sẻ trên trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC), HLV ĐT Thái Lan, Milovan Rajevac tỏ ra khá hài lòng với lực lượng hiện tại của “Bầy voi chiến”.

“Họ (4 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài) đã học hỏi được nhiều điều khi chơi bóng tại các giải đấu hàng đầu. Đó đều là các đấu trường khốc liệt và rõ ràng họ đã cho thấy quyết tâm học hỏi”.

“Sự trở lại của các cầu thủ này sẽ thúc đẩy động lực cho đội bóng khi các đồng đội coi họ như những trụ cột giàu kinh nghiệm và đem tới khả năng tạo đột biến tại đấu trường khó khăn như Asian Cup.”

“Thật tiếc khi các cầu thủ này đã không thể góp mặt tại AFF Suzuki Cup năm nay nhưng như mọi người có thể thấy họ đã đóng góp tốt như thế nào vào lối chơi của đội bóng ở trận đấu giao hữu với Trinidad & Tobago”.

Cũng trong chia sẻ này, cựu HLV ĐT Ghana tại World Cup 2010 đã có những chia sẻ thẳng thắn về thất bại của ĐT Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2018. Ông cho biết:

“AFF Suzuki Cup 2018 là giải đấu đã đem lại nhiều điều bổ ích cho đội bóng khi nhiều cầu thủ được tạo cơ hội ra sân, toả sáng và cho thấy quyết tâm xứng đáng có mặt trong màu áo ĐTQG. Giải đấu vừa rồi đã giúp chúng tôi xây dựng một tập thể mạnh mẽ hơn”.

“Những cầu thủ thi đấu ở nước ngoài sẽ đem tới sự cạnh tranh khốc liệt ở nhiều vị trí trong đội bóng và khiến các đồng đội quyết tâm hơn trong việc thể hiện khả năng của mình. Tất cả cầu thủ đều đang chiến đấu cho một vị trí ra sân tại giải đấu sắp tới”.

Tại Asian Cup 2019, Thái Lan được đánh giá nằm ở bảng đấu “vừa sức” cùng các đối thủ Ấn Độ, Bahrain và chủ nhà UAE.

Tổng hợp (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem