HLV Eriksson nói điều ngỡ ngàng về tầm ảnh hưởng của AFF Cup 2018

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 05/12/2018 11:30 AM (GMT+7)
Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 trưa nay, HLV Sven-Goran Eriksson cho rằng sự quan tâm của truyền thông dành cho trận đấu giữa Việt Nam và Philippines không khác gì 1 trận đấu ở World Cup, Champions League.
Bình luận 0

Cụ thể, HLV Eriksson nói: "Tôi cảm thấy có chút hồi hộp khi bước vào phòng họp báo có đông phóng viên như thế này. Hình ảnh này cho thấy sự quan tâm của xã hội. Có thể nói, sức ảnh hưởng của trận bán kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Philippines không khác gì so với một trận Champions League hay World Cup".

img

HLV Eriksson khẳng định Philippines muốn ghi được 2 bàn trên sân Mỹ Đình tối 6.12. Ảnh: VOV.

Trước câu hỏi của phóng viên về lực lượng của Philippines sang Việt Nam đá trận lượt về, HLV Eriksson bày tỏ: "Tôi có 18 cầu thủ trong khi điều lệ cho phép là 23 người. Nhưng với tôi, 18 cầu thủ cũng là đủ cho một trận đấu ngắn ngày thế này, không có vấn đề gì cả dù trong sự nghiệp huấn luyện của mình, đây là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với trường hợp mất trụ cột vì phải trở về làm nhiệm vụ ở CLB. Thêm vào đó là một số chấn thương ngoài ý muốn".

Vậy ông sẽ áp dụng lối chơi nào trên sân Mỹ Đình? một phóng viên hỏi và HLV Eriksson thẳng thắn chia sẻ: "Đương nhiên chúng tôi phải tấn công rồi nhưng mọi việc không hề đơn giản. Tôi không thể chỉ bảo các cầu thủ là các bạn cứ ra sân và tấn công đi.

Thực tế, ở trận lượt đi, Philippines không chơi tấn công nhưng vẫn bị thủng lưới 2 bàn. Vấn đề của chúng tôi là sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự"

Ông nghĩ sao khi ở trận bán kết lượt đi, một số cầu thủ Philippines không thuộc Quốc ca để hát? một phóng viên hỏi "khó" nhưng vị cựu HLV đội tuyển Anh vẫn tỏ ra rất bình thản: 

"Tất nhiên nếu các cầu thủ hát được Quốc ca thì tốt, đó sẽ là một hình ảnh đẹp đối với giới truyền thông. Nhưng với tôi điều đó không có gì to tát cả. Quan trọng là họ đã ra sân và chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc".

Trước câu hỏi về tương lai nếu được VFF mời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam thì sao? HLV Eriksson chốt lại: "Lúc này tôi chỉ suy nghĩ về trận bán kết lượt về và muốn ghi 2 bàn trên sân Mỹ Đình, vậy thôi. Tôi cũng không biết tương lai sau này thế nào nữa.

Tôi muốn nói rằng trận đấu ngày mai sẽ có hơn 4 vạn CĐV Việt Nam tới sân. Nếu Philippines thắng, tài sản lớn nhất tôi mang về chính là tình cảm của người hâm mộ nơi đây".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem