HLV Hoàng Anh Tuấn trải lòng sau khi thôi dẫn dắt U18 Việt Nam

Chính Minh Thứ sáu, ngày 16/08/2019 15:07 PM (GMT+7)
Sau thất bại của U18 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đã từ chức và được VFF chấp thuận. Trao đổi với Dân Việt trưa nay, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng việc ông bị chỉ trích là bình thường: "Tôi chỉ không muốn vì tôi mà người khác bị công kích nhằm mục đích cá nhân", ông Tuấn nói.
Bình luận 0

Việc U18 Việt Nam bất ngờ thua U18 Campuchia 1-2 và không thể vượt qua vòng bảng giải bóng đá U18 vô địch Đông Nam Á 2019 khiến dư luận khá thất vọng.

Bản thân HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đã tự nhận hết trách nhiệm về mình, xin từ chức ngay trong tối 15/8 và được VFF chấp nhận.

img

HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng bản thân mình cần có thời gian nghỉ, nhìn lại xem cần thay đổi ra sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Ảnh: I.T

Tâm sự kỹ hơn với Dân Việt về quyết định có phần chóng vánh của mình, HLV từng lập kỳ tích lịch sử cùng U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017 chia sẻ:

"Không phải đến bây giờ mà sau giải U19 Đông Nam Á 2016 tôi đã có ý định từ chức rồi. Đó là một giải đấu thất bại khi chúng ta được thi đấu trên sân nhà. 

Chúng ta có vào được bán kết nhưng lối chơi không thuyết phục và tôi không hài lòng. Ví dụ như trận đá với Singapore mà để hòa 0-0.

Sau giải đấu đó, tôi cũng bị tấn công, chỉ trích nhiều. Có cả những người ở VFF cũng công kích tôi, cho rằng sao không chọn người này mà chọn người khác..

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhìn ra đó chỉ là những phản ứng cá nhân. Tôi nhận thấy lứa trẻ thời điểm đó gặp một chút vấn đề về tâm lý, về tổ chức chứ không phải do chuyên môn.

Tôi đã quyết định làm lại và các em đã gặt hái được những thành công ở giải U19 châu Á 2016 và sau đó giành quyền dự FIFA U20 World Cup 2017".

Trở lại quá khứ xa hơn chút nữa, HLV họ Hoàng cho rằng giải U19 Đông Nam Á 2015, dù chúng ta đã thua Thái Lan 0-6 trong trận chung kết nhưng đó lại là một giải đấu thành công: "Ngày đó, VFF chỉ đặt mục tiêu lọt qua vòng bảng thôi nhưng cuối cùng các học trò của tôi đã làm được nhiều hơn thế.

Tôi có khoảng 33 ngày để chuẩn bị cho giải đấu đó và U19 Việt Nam dù thua đậm Thái Lan nhưng đã thể hiện diện mạo không tệ", HLV Hoàng Anh Tuấn kể lại.

Tới lứa U18 hiện nay vừa thất bại tại giải U18 Đông Nam Á 2019, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: "Thực tế, tôi chưa có nhiều thời gian gắn bó với các em.

Trong đội hình còn có những em nhỏ, sinh năm 2002. Trước đây, kết quả không như ý tôi vẫn thấy còn có thể hoàn thiện, sửa chữa, làm một điều gì đó khác.

Nhưng bây giờ thì phải có sự thay đổi, làm mới, may ra các em mới có thể phát huy được khả năng. Cũng có thể lứa cầu thủ hiện nay khác lứa cầu thủ 3 năm trước, các em không quen cách làm việc của tôi.

Đó là nguyên nhân chính khiến tôi đưa ra quyết định từ chức".

img

Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, U19 Việt Nam hiện nay thiếu những nhân tố cá biệt, có tố chất thủ lĩnh. Ảnh: I.T

Theo dòng tâm sự, HLV Hoàng Anh Tuấn bộc bạch: "Có một điều quan trọng mà tôi cần nói là sau thất bại này, việc dư luận công kích tôi là bình thường. Thất bại, bị phản ứng là đương nhiên nhưng không nên công kích VFF.

Tôi không muốn vì tôi mà người khác bị công kích. Bản thân tôi là người làm nghề, tôi đi làm đâu có sự hậu thuẫn hay o bế gì đâu.

Tôi nhận nhiệm vụ, tôi làm vì tôi muốn làm, chỉ vậy thôi!".

Theo kế hoạch, ngày 3/9 tới U18 Việt Nam sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho vòng loại giải U19 châu Á diễn ra vào tháng 11.

Câu hỏi đặt ra là liệu HLV Hoàng Anh Tuấn sau khi từ chức đã giới thiệu ai để thay thế mình hay chưa? Về vấn đề này, HLV Hoàng Anh Tuấn đáp:

"Bóng đá Việt Nam có nhiều người có thể làm được, điều họ cần là sự ủng hộ. Tôi không tiến cử ai cả, quyết định thuộc về VFF.

Có điều tôi băn khoăn là chế độ đãi ngộ cần phải tốt hơn để chọn người người tài, không những HLV mà cả ê-kíp ban huấn luyện.

Làm trẻ phải là những HLV giỏi, phải kiên nhẫn. Và họ cần có đãi ngộ xứng đáng để yên tâm cống hiến".

Chốt lại, HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: "U18 hiện nay chưa có thủ lĩnh. Lối chơi tôi xây dựng dựa trên sức mạnh tập thể và trong đội cần một vào nhân tố cá biệt. Lứa hiện nay và cả năm ngoái cũng chưa thấy.

Trước mắt, tôi tạm thời nghỉ ngơi để nhìn lại mình. Tôi đã làm liên tục mấy năm rồi, cũng cần có thời gian ngẫm lại những gì được, điều gì chưa được, cần phải thay đổi.

Bóng đá trẻ nói riêng và bóng đá nói chung mỗi thời mỗi khác. Mình cũng phải thay đổi để bắt kịp với xu thế. Nhưng thay đổi thế nào thì cần phải suy nghĩ kỹ!".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem