"Hà Lan thực dụng, khó lường đến mức... khó chịu!"

Chính Minh Chủ nhật, ngày 04/12/2022 06:40 AM (GMT+7)
Cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhìn nhận ĐT Hà Lan tại World Cup 2022 chơi rất thực dụng với khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh, sẵn sàng gây ức chế cho mọi đối thủ.
Bình luận 0

"HLV Louis van Gaal in đậm dấu ấn chiến thuật trong lối chơi của Hà Lan"

Đi qua vòng bảng với lối chơi thiếu thuyết phục, đêm 3/12, ĐT Hà Lan đã thắng 3-1 trước Mỹ trong cuộc đọ sức tại vòng 1/8 World Cup 2022.

Người ghi bàn đưa Hà Lan vào tứ kết là Memphis Depay (phút 10), Daley Blind (45'+1) và Dumfries (81'). Bàn gỡ danh dự của Mỹ được ghi do công Haji Wright (76').

HLV Hoàng Văn Phúc: "Hà Lan thực dụng, khó lường đến mức... khó chịu!" - Ảnh 1.

Depay đã tìm lại sự tự tin sau bàn thắng vào lưới Mỹ, góp phần đưa Hà Lan vào tứ kết World Cup 2022. Ảnh: Getty

Trao đổi với Dân Việt sau trận đấu, cựu HLV ĐT Việt Nam Hoàng Văn Phúc nói: "Hà Lan tại World Cup 2022 đã thể hiện lối chơi rất thực dụng. Họ không tấn công ào ạt như trước mà lựa chọn thời điểm pressing, "bung" ra như một chiếc lò xo bị nén.

Trận đấu vừa qua, Mỹ có phần đánh giá không đúng sức mạnh của Hà Lan và đã tiếp cận trận đấu bằng cách gia tăng sức ép tấn công. Khi không cụ thể hóa được ưu thế, Mỹ đã phải trả giá".

HLV Hoàng Văn Phúc đánh giá bàn mở tỷ số của Depay là minh chứng rõ nhất cho khả năng chuyển đổi trạng thái cực nhanh và khó lường của Hà Lan. Bóng được luân chuyển liên tục từ cánh phải sang cánh trái, vào giữa và trở lại bên phải trước khi Dumfries kiến tạo cho Depay "mở tài khoản" tại World Cup 2022.

"Dấu ấn chiến thuật của HLV Louis van Gaal rất rõ ràng. Sau khi có bàn dẫn trước, Hà Lan vẫn tiếp tục thể hiện sự thực dụng, lùi về nửa sân, nhường "đất" cho Mỹ thỏa sức phô diễn. 

Có nhiều thời điểm, cảm giác như ĐT Mỹ "say đòn", tưởng như họ đang kiểm soát thế trận nhưng thực ra lại bị cuốn vào "cái bẫy" mà Hà Lan giăng ra. Mỹ càng đẩy đội hình lên cao, Hà Lan sẽ càng có nhiều khoảng trống để tận dụng ghi bàn.

Khi Blind ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0, mọi chuyện gần như đã khép lại với Mỹ. Khi bị dẫn trước như vậy, Mỹ thủ thì không được, công cũng rất khó khi hàng tiền vệ của Hà Lan đánh chặn từ xa tốt và luôn sẵn sàng phản công", HLV Hoàng Văn Phúc nhận định.

HLV Hoàng Văn Phúc: "Hà Lan thực dụng, khó lường đến mức... khó chịu!" - Ảnh 3.

Người hùng Dumfries cùng đồng đội ăn mừng bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan trước Mỹ. Ảnh: Getty

Khi Dân Việt đặt câu hỏi về 1 cầu thủ ấn tượng nhất bên phía Hà Lan, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: "Đây là một trận đấu hay của Hà Lan và hệ thống của họ đã vận hành nhuần nhuyễn hơn rất nhiều so với những gì đã thể hiện tại vòng bảng.

Dumfries hay quá, lên công về thủ toàn diện! Cậu ta góp công lớn trong chiến thắng của Hà Lan với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo hoàn hảo.

Với sự trở lại của chân sút chủ lực Depay với thể trạng tốt nhất, Hà Lan càng đá càng "vào phom".  ĐT Mỹ dù rất cố gắng và may mắn có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 nhưng cuối cùng cũng không "đỡ" nổi".

Chốt lại, HLV Hoàng Văn Phúc tin Hà Lan có thể tiến sâu tại World Cup 2022: "Hà Lan đang cho thấy bản lĩnh tại World Cup 2022, luôn chủ động trong lối chơi và biết cách gây ức chế cho đối thủ chứ không chỉ tấn công ào ạt, đẹp mắt, cống hiến như trước nhưng cuối cùng lại bị "hở lưng", nhận những bàn thua đáng tiếc.

Đối thủ tại vòng tứ kết của Hà Lan có thể là Argentina và tôi đánh giá về tổng thể, hệ thống của Hà Lan vận hành đồng bộ hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem