HLV Hữu Thắng "ưu ái" cầu thủ gốc xứ Nghệ?

Thứ năm, ngày 24/03/2016 14:00 PM (GMT+7)
Lý giải việc loại 5 cầu thủ của HLV Hữu Thắng là do chấn thương. Tuy nhiên không ít người cho rằng, ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng, dù mới bắt đầu nhưng đã xuất hiện những mâu thuẫn nội bộ. Những mâu thuẫn này được cho là bởi HLV Hữu Thắng ưu ái sử dụng những cầu thủ gốc xứ Nghệ.
Bình luận 0

Một ví dụ mà những người ủng hộ lập trường này đưa ra đó là trường hợp của CLB B.Bình Dương – đội bóng được triệu tập nhiều nhất với 7 cầu thủ, nhưng vì nhiều lý do, chỉ có 3 cầu thủ trụ lại và 2 trong số đó gốc Nghệ An là Công Vinh và Âu Văn Hoàn. Còn nếu nhìn vào những con số thống kê, những ai giữ quan điểm trung lập rất có thể giật mình bởi tiếng nói của những con số.

img

HLV Hữu Thắng trao cơ hội cho nhiều cầu thủ gốc SLNA và HAGL ở ĐT Việt Nam.

Trong danh sách 23 cầu thủ được giữ lại ĐTQG đợt này, trên lý thuyết chỉ có 4 cầu thủ Nghệ An, tuy nhiên, xét về lò đào tạo thì có tới 9 cầu thủ xứ Nghệ trải đều mọi vị trí. Đó là thủ thành Nguyên Mạnh, các hậu vệ Quế Ngọc Hải, Đình Đồng, Đình Hoàng, Âu Văn Hoàn. Tiền vệ Hoàng Thịnh, Đinh Thanh Trung, Phi Sơn và tiền đạo Công Vinh. Như vậy, các cầu thủ Nghệ An chiếm tới 39,1% - một tỉ lệ cao hiếm thấy ở các đời HLV khác tại ĐTQG Việt Nam.

Ngoài trường hợp của SLNA thì cũng cần phải đề cập tới HAGL. Trên lý thuyết, HLV Hữu Thắng chỉ có 2 cầu thủ thuộc biên chế đội bóng phố Núi là tiền đạo Văn Toàn và tiền vệ Văn Thanh. Tuy nhiên thực tế cần kể thêm những cái tên như Hoàng Thiên, Xuân Trường, Tuấn Anh. Với 5/23, số cầu thủ từ lò HAGL chiếm 21.7%.

Như vậy, nếu tính chung thì các cầu thủ trưởng thành từ lò SLNA và HAGL chiếm tới 60.8%. Cầu thủ các CLB còn lại chỉ chiểm 39.2%. Có lẽ hiếm khi nào ĐTQG Việt Nam lại phụ thuộc nhiều đến vậy vào lực lượng của 1-2 CLB như ở thời điểm hiện tại.

Ngọc Khánh (Thể thao TV)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem