HLV Joachim Loew

  • Bốn năm trước, những hình ảnh này đã đi khắp thế giới, trong đêm mà Đức đăng quang lần thứ 4. Bàn thắng duy nhất ở hiệp phụ của Mario Goetze đã đưa đội bóng của Joachim Low lên thiên đường.
  • Báo giới Tây Ban Nha đưa tin, sau một thời gian thảo luận, HLV Zinedine Zidane đã đạt thỏa thuận rời Real Madrid trong êm đẹp khi mùa giải khép lại.
  • HLV Kiatisak bị “ném đá”, thua bẽ mặt ngày trở lại; Hiện tượng xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử Confed Cup; HLV Low kỷ niệm trận đấu thứ 100 dẫn dắt ĐT Đức... là những thông tin đáng chú ý sáng nay.
  • Nhìn lại vòng bán kết Euro 2016, bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy nhận định: “Có thể thấy rõ Bồ Đào Nha ngày càng hoàn thiện, trưởng thành hơn qua từng trận. Đến trước trận chung kết, họ vẫn còn rất… bí hiểm. Trong khi đó, Pháp đã gặp may mắn khi vượt qua Đức rạng sáng 8.7”…
  • Ngoài Mats Hummel bị treo giò, ĐT Đức cũng sẽ không có sự phục vụ của Mario Gomez ở trận bán kết với Pháp vào rạng sáng ngày 8.7 tới. Chân sút 31 tuổi dính chấn thương ở trận thắng Italia và sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng.
  • Màn so tài giữa Đức và Italia đã diễn ra vô cùng kịch tính khi Cỗ xe tăng phải cần đến loạt đá luân lưu 11m mới loại bỏ được đối thủ. Thắng lợi nghẹt thở này giúp Đức giành vé tham dự vòng bán kết EURO 2016 và mang lại niềm vui vô bở cho thầy trò HLV Joachim Loew.
  • Đức sẽ đụng Italia tại vòng tứ kết EURO 2016 và những CĐV nước này bắt đầu lo lắng về “lời nguyền knock-out”. Theo đó, Đức chưa bao giờ thắng được Italia ở những trận đấu loại trực tiếp, bất chấp đó là EURO hay World Cup.
  • Vào rạng sáng mai, Đức sẽ bước vào trận cuối vòng bảng với Bắc Ireland. Trước trận đấu này, “Những cỗ xe tăng” đã nhận tin vui khi LĐBĐ nước này gia hạn hợp đồng thành công với nhà tài trợ Adidas. Theo đó, bản hợp đồng giữa hai bên có giá trị 70 triệu euro/năm.
  • Sau khi hậu vệ Jerome Boateng chỉ trích hàng tấn công ĐT Đức đã chơi không tốt trong trận đấu mới đây với Ba Lan, đồng đội của anh là tiền vệ Mesut Ozil đã lên tiếng đáp trả cầu thủ này. Trước màn đấu khẩu giữa các học trò, HLV Joachim Loew đã tỏ ra khá lo lắng.
  • Kể từ năm 2006 tới nay, Đức luôn góp mặt trong nhóm 3 “anh hào” ở các giải đấu lớn như World Cup và EURO, thế nhưng có một thực tế khó chối cãi. Họ thường thi đấu không tốt ở loạt trận thứ 2 vòng bảng, thậm chí nhiều lần mất điểm đáng tiếc.