Neuer bật mí bí quyết cản phá 3 quả 11m của Italia

Chủ nhật, ngày 03/07/2016 09:00 AM (GMT+7)
Màn so tài giữa Đức và Italia đã diễn ra vô cùng kịch tính khi Cỗ xe tăng phải cần đến loạt đá luân lưu 11m mới loại bỏ được đối thủ. Thắng lợi nghẹt thở này giúp Đức giành vé tham dự vòng bán kết EURO 2016 và mang lại niềm vui vô bở cho thầy trò HLV Joachim Loew.
Bình luận 0

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, thủ môn Manuel Neuer phấn khởi cho biết: “Tôi vẫn đang nghẹn ngào. Chúng tôi cuối cùng đã đánh bại Italia, và ở một trận đấu loại trực tiếp. Thật là một kịch bản đầy kịch tính. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều cầu thủ đá hỏng luân lưu đến vậy. Đây là một trận đấu mà tôi sẽ không bao giờ quên”.

img

Neuer đã góp công lớn giúp Đức hạ Italia.

Neuer tiết lộ thêm về loạt luân lưu: “Hai người tôi cản phá thành công ở loạt luân lưu, tôi đã nghiên cứu về cách sút của họ. Những người khác thì chỉ đá vào giữa. Ở tình huống đối mặt Bonucci, tôi không muốn bị anh ta chọc thủng lưới 2 lần (trước đó Bonucci thắng Neuer ở quả đá phạt đền trong hiệp 2), vì vậy tôi cố gắng cản bằng được cú sút đó”.

"Tôi nghĩ Đức đã không gặp may khi để cho Italia cầm hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn tin Đức là đội chơi tốt hơn và xứng đáng góp mặt ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất", thủ thành của Bayern kết luận.

Về phần mình, đồng đội của Neuer là tiền vệ Sami Khedira chia sẻ: "Đức đã chơi như một đội bóng lớn. Thực tế thì chúng tôi gần như không để Italia làm được bất cứ điều gì. Chúng tôi đã không gặp may khi phải nhận bàn thua, trong khi tôi và Mario Gomez phải rời sân giữa chừng vì chấn thương. Một số cầu thủ đang cảm thấy kiệt sức sau trận đấu vừa qua. Đây là chuyện hoàn toàn bình thường ở một giải đấu lớn. Lúc này cả đội đã sẵn sàng bước vào vòng bán kết".

Trong khi đó, HLV Joachim Loew không giấu nổi sự xúc động khi nói về chiến thắng của Mannschaft: "Đây là một trận đấu thực sự khó quên, nó khiến tất cả phải hồi hộp cho tới tận quả đá cuối cùng. Tôi từng trải qua cảm giác tương tự khi Đức đá luân lưu với Argentina ở World Cup 2006. Hôm nay cả hai đội đã so tài với nhau trong trận đấu đậm chất chiến thuật".

"Italia rất mạnh ở trung lộ và khu vực trước vòng cấm địa, nhưng chúng tôi vẫn biết cách hạ gục họ. Phải nhận bàn thua từ quả đá penalty là điều hơi đáng tiếc với chúng tôi. Tôi thực sự không thể tưởng tượng Italia có thể ghi bàn từ một tình huống bóng sống".

"Italia là đối thủ hoàn toàn khác so với Slovakia. Vì thế Đức phải thay đổi chiến thuật một chút khi so tài với họ. Đây là lý do chúng tôi đã chuyển sang chơi với sơ đồ chiến thuật gồm có 3 hậu vệ. Giải pháp này giúp Đức hạn chế được tối đa nguy cơ bị tổn thương khi đọ sức với Italia", thuyền trưởng ĐT Đức kết luận.

Quang Hòa (Báo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem