HLV Kiatisak kiếm về cho CLB HAGL 160 tỷ đồng

TH Thứ bảy, ngày 11/02/2023 21:10 PM (GMT+7)
Nhờ tiếng tăm và cả sự kết nối của HLV Kiatisak, bầu Đức và CLB HAGL đã có được bản hợp đồng tài trợ "khủng" với Carabao. Theo đó, hãng nước tăng lực Thái Lan này đã ký hợp đồng tài trợ 4 năm cho đội bóng phố Núi, với giá trị mỗi năm là 40 tỷ đồng.
Bình luận 0

Chiều 10/2 tại TP.HCM, HAGL chính thức ra mắt nhà tài trợ mới Carabao ít ngày sau khi nộp đơn kiện VPF lên Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm. Buổi họp báo có sự xuất hiện của Chủ tịch HAGL ông Đoàn Nguyên Đức và tỷ phú Sathientham Sathien.

HLV Kiatisak kiếm về cho CLB HAGL 160 tỷ đồng/năm - Ảnh 1.

Tỷ phú Sathientham Sathien bắt tay hợp tác với bầu Đức. Ảnh: VBI.

Bầu Đức phát biểu: "Nhà tài trợ mới của HAGL tài trợ hơn 40 tỷ mà không có điều kiện gì. Mục tiêu của HAGL chỉ là thi đấu thật tốt thì sẽ có phần thưởng xứng đáng. Họ sẽ hợp tác toàn diện với HAGL để xây nhà máy sản xuất rượu".

Mối lương duyên của HAGLvới Carabao có liên quan trực tiếp tới HLV Kiatisak. Cựu thuyền trưởng ĐT Thái Lan là nhịp cầu kết nối hai tỷ phú gặp mặt ở Pleiku (Gia Lai) và sau đó là tại Bangkok (Thái Lan). Bầu Đức thấy lãnh đạo cao nhất của đối tác dân dã giống mình nên nhanh chóng tiến hành đàm phán một tháng.

"Tôi mời ông ấy lên khán đài VIP để xem trận đấu của HAGL nhưng ông ấy thích ngồi phía dưới. Tôi thấy thật thà, dân dã, không muốn gây chú ý. Do đó, tôi thích và thấy hai bên có nhiều cái phù hợp để đi đến hợp tác kinh doanh. HAGL có chục tỷ làm bóng đá ngay", ông nói.

HLV Kiatisak kiếm về cho CLB HAGL 160 tỷ đồng/năm - Ảnh 2.

Kiatisuk mang về bản hợp đồng "khủng" cho bầu Đức ở HAGL.

Tỷ phú Sathientham Sathien - ông chủ của Carabao, cho biết: "Kiatisak là huấn luyện viên nổi tiếng. Khi cậu ấy sang Việt Nam làm việc thì người Thái cũng rất tiếc. Tuy nhiên, "Zico" sẽ giúp HAGL và bóng đá Việt Nam. Điều đó cũng rất tốt".

Ông Sathien cũng tiết lộ đang làm việc với các đối tác ở Cúp liên đoàn Anh để tổ chức các trận đấu giữa các đội bóng Anh ở Đông Nam Á và Việt Nam là một lựa chọn. "Chúng tôi có thể đưa giải đấu đến Việt Nam trong tương lai. Việc này đã được chúng tôi bàn bạc vào tuần trước", ông tỷ phú tiết lộ.

Chiến lược hợp tác toàn diện của HAGL không có thời hạn cụ thể. Tuy nhiên, HLV Kiatisak cho biết có thể 4 năm là thời hạn ban đầu. "Việt Nam và Thái Lan là đối thủ bóng đá nhưng luôn vui vẻ tích cực. Hôm nay, hai bên hợp tác 4 năm, nếu giúp bóng đá Việt Nam và Thái Lan đến World Cup 4 năm nữa thì đó là câu trả lời".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem