HLV Kiatisak tiết lộ bí kíp để sao HAGL giữ đôi chân trên mặt đất

Anh Khoa Thứ hai, ngày 19/04/2021 00:14 AM (GMT+7)
HLV Kiatisak có những chia sẻ với truyền thông sau chiến thắng 1-0 của HAGL trước Hà Nội FC ở vòng 10 V-League 2021.
Bình luận 0

Xuân Trường lập siêu phẩm giúp HAGL đánh bại Hà Nội

Chiều ngày 18/4, HAGL dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak đã xuất sắc đánh bại Hà Nội FC trên sân Pleiku với tỉ số 1-0 bằng tuyệt phẩm của đội trưởng Lương Xuân Trường. Với 3 điểm giành được trước “đại kình địch”, đội bóng nhà bầu Đức tiếp tục đững vững trên bảng xếp hạng với 25 điểm sau 10 vòng đấu.

img

HAGL tiết lộ tinh thần đoàn kết là bí quyết giúp HAGL thăng hoa 

HAGL đang hơn đội nhì bảng Viettel 3 điểm và hơn Hà Nội FC 12 điểm. Dù vậy, HLV Kiatisak cho biết ông cùng các học trò chưa vội nghĩ đến ngôi vô địch sau trận thắng Hà Nội FC. “Zico Thái” nói với phóng viên sau trận đấu: “Giai đoạn một của mùa giải vẫn chưa kết thúc, nên chưa thể nói gì vào lúc này.

Chúng tôi cố gắng chơi tốt từng trận một, chưa vội nghĩ đến ngôi vô địch. Tôi muốn các học trò thoải mái chơi bóng và không bị áp lực vô địch. Trở lại HAGL làm việc, tôi chưa hề nhắc đến mục tiêu vô địch V-League. Tôi chỉ nói muốn giúp HAGL giành suất dự AFC Champions League.

HAGL vẫn còn nhiều trận đấu khó khăn phía trước. Các đội bóng như Bình Dương, Than Quảng Ninh hay Thanh Hoá rất mạnh. Đặc biệt, đến thời điểm này đội bóng nào cũng muốn đánh bại HAGL. Họ muốn chặn đứng kỷ lục của chúng tôi”.

Tiếp đến, HLV Kiatisak chia sẻ với truyền thông về “bí kíp” giúp các cầu thủ HAGL giữ được đôi chân trên mặt đất sau chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp ở V-League. Ông nói: “HAGL có tổng cộng 26 cầu thủ. Chúng tôi cùng nhau thắng, cùng nhau thua. Chúng tôi luôn nói chuyện, chia sẻ với nhau về vấn đề chiến thuật, làm thế nào giữ thể lực khi thi đấu với mật độ dày như này…

HAGL là một tập thể chơi với nhau nhiều năm, họ quá hiểu nhau nên biết cách chơi, hiểu chiến thuật của tôi. Ngoài ra, chúng tôi vẫn may mắn khi không dính ca chấn thương nào ở thời điểm này. Tôi nói với học trò rằng trận gặp Hà Nội FC như trận đấu tập của ĐT Việt Nam.

Tôi muốn học trò vào trận với tâm lý thoải mái, cống hiến cho người hâm mộ. Bởi trận đấu này thu hút sự quan tâm không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà cả fan Thái Lan nữa. Về vấn đề tinh thần, sau trận thắng Nam Định, tôi nói các học trò không được chủ quan.

Bởi chỉ cần lơ là một chút, HAGL có thể bị Viettel san bằng khoảng cách điểm số. Hôm nay, HAGL thắng Hà Nội FC nhưng tôi nghĩ họ vẫn là đội bóng mạnh. Quang Hải và ngoại binh của Hà Nội FC rất nguy hiểm và chúng tôi hôm nay đã không để họ chơi bóng”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem