HLV Kiatisuk hé lộ kế hoạch số 1 trước thềm AFF Cup 2016

Thứ sáu, ngày 11/11/2016 16:02 PM (GMT+7)
Trước thềm giải vô địch Đông Nam Á 2016, HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan cho biết ông muốn các tiền đạo cải thiện hiệu suất ghi bàn. Trận đấu ngay trước mắt mà Thái Lan muốn cải thiện hàng công là trận gặp Australia ở vòng loại World Cup 2018.
Bình luận 0

Trận đấu với Australia vào ngày 15.11 tới đây sẽ là đợt tổng duyệt cuối cùng của đội tuyển Thái Lan trước AFF Cup 2016. Ngay sau trận đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok, vị HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk sẽ gút danh sách từ 28 cầu thủ hiện tại, xuống còn 23 cầu thủ, rồi mang sang Philippines đá vòng bảng giải vô địch Đông Nam Á.

img

Thái Lan tích cực tập luyện cho trận vòng loại World Cup vào ngày 15.11, và cho AFF Cup 2016.

Việc đầu tiên mà “Zico Thái” muốn cải thiện chính hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo, ông nói: “Ghi bàn là một trong những vấn đề chính của chúng tôi vào lúc này và tôi muốn đội của tôi cải thiện điều đó”.

“Tôi sẽ cho các cầu thủ chú ý nhiều đến khâu này, chuẩn bị cho trận đấu với Australia và hướng đến AFF Cup. Tôi cho rằng đối thủ của chúng tôi cũng quan tâm đến vấn đề của chúng tôi” – HLV Kiatisuk nói thêm.

Ở các trận vòng loại World Cup 2018 đã qua, Thái Lan mới ghi được 1 bàn thắng sau 4 trận đấu, cho dù hàng tấn công của họ có những cái tên không tệ như tiền đạo Teerasil Dangda (từng thi đấu tại Tây Ban Nha), hay nhạc trưởng được mệnh danh “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin.

Ngoài trận đấu với Australia, Thái Lan từng có dự định đá giao hữu với Iraq vào ngày 9.11, nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2016. Tuy nhiên, trận đấu với Iraq cuối cùng không thể diễn ra như dự định, vì ngày 9.11 vẫn là ngày nằm trong thời hạn tạm ngưng các hoạt động vui chơi giải trí ở đất nước Thái Lan.

Thiện Nhân (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem