HLV Kim Chi: "Thế giới sẽ biết đến bóng đá nữ Việt Nam nếu cầu thủ xuất ngoại"

Thứ năm, ngày 24/09/2020 07:10 AM (GMT+7)
Theo HLV Đoàn Thị Kim Chi của TP.HCM I, việc cầu thủ nữ Việt Nam xuất ngoại sẽ mang đến tín hiệu tích cực hơn cho nền bóng đá dành cho phái yếu của nước ta.
Bình luận 0

Khác với trường hợp của Nguyễn Thị Tuyết Dung tại Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I bật đèn xanh để Huỳnh Như được sang Bồ Đào Nha chơi cho CLB Lank sắp tới. Trao đổi với báo giới, nữ HLV này chia sẻ: “Hiện tại, CLB Lank của Bồ Đào Nha đã gửi văn bản cho CLB. Đội bóng đã trình lên lãnh đạo TP.HCM. Nếu thuận lợi thì bước tiếp theo của Huỳnh Như sẽ là làm visa để sang Bồ Đào Nha chơi bóng”.

HLV Kim Chi: "Thế giới sẽ biết đến bóng đá nữ Việt Nam nếu cầu thủ xuất ngoại" - Ảnh 1.

Huỳnh Như hướng tới Bồ Đào Nha

HLV Kim Chi nói tiếp: “Theo tôi, việc xuất ngoại là cơ hội tốt để các em đánh giá lại bản thân cũng như mở ra con đường cho các cầu thủ nữ sau này. Nếu Huỳnh Như, Hải Yến hay Tuyết Dung sang nước ngoài thì ngay cả trong trường hợp họ thi đấu chưa thực sự tốt thì ở một góc độ nào đó, người ta vẫn sẽ biết nhiều đến bóng đá nữ Việt Nam. Còn tất nhiên, trong trường hợp khả quan hơn, nếu các bạn ấy thi đấu thuận lợi thì trên đà đó, những cầu thủ trẻ của Việt Nam sau này sẽ lấy đó làm động lực phấn đấu”.

Trong trường hợp Huỳnh Như tạm sang Bồ Đào Nha, gương mặt đáng chú ý nhất của TP.HCM I sẽ là Chương Thị Kiều. HLV Kim Chi cũng thông tin tích cực về chấn thương của cầu thủ này: “Hiện tại Kiều đã ổn định hơn nhiều. Trong thời gian qua, em đã theo được hết giáo án của đội. Tôi nghĩ Kiều đã phục hồi khá tốt”, HLV Kim Chi nói. “Tùy theo tình hình của từng trận ở giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2020 mà tôi sẽ sử dụng em ấy phù hợp. Kiều là trụ cột của đội. Chắc chắn những trận đấu quan trọng tới đây sẽ không thể thiếu Kiều”.

Tạm thời, khi Chương Thị Kiều chưa thể ra sân thi đúa thường xuyên thì Cù Thị Huỳnh Như đang là phương án thay thế. “Như đảm bảo được quá trình tập luyện. Ở những trận giao hữu trước giải VĐQG nữ thì bạn ấy đã thể hiện khá tốt. Tất nhiên nhược điểm của Cù Thị Huỳnh Như là chưa có kinh nghiệm và tư duy như Kiều. Dẫu sao với một cầu thủ trẻ, việc thể hiện như vậy theo Ban huấn luyện là chấp nhận được ở thời điểm hiện tại”.

Sau lượt đầu, TP.HCM I thắng 6-0 TP.HCM II để tạm thời đứng đầu bảng. HLV Kim Chi nói: “Đây là bước đà thuận lợi. Quan trọng là TP.HCM I bảo toàn được lực lượng dưới trời mưa lớn. Tôi hy vọng toàn đội sẽ tập trung phát huy khả năng ở những trận kế tiếp”.

Trí Công (Bóng Đá Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem