HLV Lê Thụy Hải: “Đừng mơ mộng về U20 Việt Nam tại World Cup”

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 15/03/2017 14:40 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt sau lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017, HLV Lê Thụy Hải cho rằng không nên đặt những kỳ vọng hão huyền vào thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn…
Bình luận 0

Chiều nay, lá thăm may rủi đã đưa U20 Việt Nam nằm cùng bảng E với 3 đội Pháp, Honduras, New Zealand. Đây là bảng đấu được coi là khá dễ thở đối với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

img

HLV Lê Thụy Hải cho rằng U20 Việt Nam cần cố gắng thể hiện được hình ảnh đẹp tại FIFA U20 World Cup 2017. Ảnh: I.T

Tuy nhiên, trao đổi với Dân Việt, HLV lão làng Lê Thụy Hải lại không nghĩ như vậy: “Vòng chung kết U20 thế giới có 24 đội thì chúng ta có trình độ xếp thứ… 24 còn gì, điều đó không có gì phải bàn cả”, ông Hải “lơ” mở đầu khá “sốc” nhưng thật!

Theo HLV Lê Thụy Hải, điều quan trọng nhất là U20 Việt Nam đã được dự World Cup và hãy cố gắng hết sức để tích lũy được nhiều bài học quý qua từng trận: “Tôi nghĩ đừng nên đặt mục tiêu hão huyền hay hy vọng gì đó quá cao để rồi thất vọng. Hãy nghĩ đơn giản là chúng ta đã vinh dự có mặt ở World Cup. Thế giới bóng đá biết đến bóng đá Việt Nam. Điều chúng ta hướng tới là làm sao thể hiện được ý chí, tinh thần thi đấu tốt, đừng để bị biến thành “rổ đựng bóng”. U20 Việt Nam cần mang tới một World Cup một màn trình diễn coi được, chứ đừng thể hiện hình ảnh xấu xí ở đó”, ông Hải bày tỏ.

img

Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng U20 Việt Nam có cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 FIFA U20 World Cup 2017.

Dưới góc nhìn của mình, bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: “Phải khẳng định lá thăm như vậy là tốt rồi. Nhưng cả 3 đội trong bảng đều mạnh hơn Việt Nam, họ đều là những nền bóng đá đã từng vô địch thế giới như Pháp (World Cup 1998) hoặc từng dự vòng chung kết World Cup (New Zealand năm 1982, Honduras năm 1982, 2010)”.

img

Theo cựu tuyển thủ Quốc Vượng, U20 Việt Nam nên đặt mục tiêu nhì bảng để phấn đấu đi tiếp vào vòng knock-out FIFA U20 World Cup.

Theo dòng phân tích, bình luận viên Quang Huy nói thêm: “Trên lý thuyết, U20 Pháp là đội mạnh nhất và họ sẽ giành vị trí đầu bảng. U20 Việt Nam sẽ phải nỗ lực trong từng trận, đá phòng ngự-phản công triệt để và cố gắng hạn chế bàn thua trước họ. Còn với U20 New Zealand, U20 Honduras, chúng ta sẽ phải tính toán hợp lý, lựa chọn tấn công trong từng thời điểm để giành kết quả có lợi. Theo tôi, việc lọt vào 1 trong 2 vị trí đầu bảng thì khó, nhưng chúng ta có quyền hy vọng lọt vào 1 trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc, giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8”.

Đồng quan điểm với bình luận viên Quang Huy, cựu tuyển thủ Quốc Vượng cho rằng: “Với bóng đá trẻ thì những dao động về chuyên môn, phong độ, tâm lý luôn có thể xuất hiện ở mỗi trận đấu khác nhau, thậm chí là trong từng thời điểm của 1 trận đấu. Theo tôi, U20 Việt Nam nên đặt mục tiêu phấn đấu nhì bảng. Cá nhân tôi cho rằng chúng ta có cơ hội lọt vào vòng 1/8”.

Hậu vệ Mạc Đức Việt Anh (SHB.Đà Nẵng): "Em cảm thấy rất hào hứng khi phía trước là cơ hội đọ sức với những đội bóng hàng đầu thế giới. U20 Việt Nam sẽ cố gắng từng trận. Khi chúng ta làm tốt mỗi trận thì cơ hội sẽ đến".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem