HLV Lê Thụy Hải nói gì khi ĐT Việt Nam thua Iran?

Lê Đức Chủ nhật, ngày 13/01/2019 11:33 AM (GMT+7)
Tối qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã thua Iran 0-2 tại Asian Cup 2019. Dưới góc nhìn của mình, HLV Lê Thụy Hải cho rằng những cuộc đọ sức với đội bóng hàng đầu châu lục như này sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy trò HLV Park Hang-seo.
Bình luận 0

Trong trận đấu tối qua, Iran đã chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng số 1 châu Á. Họ chơi hoàn toàn lấn lướt so với ĐT Việt Nam và kết thúc với phần thắng thuyết phục 2-0.

Người lập cú đúp mang về 3 điểm trọn vẹn cho thầy trò HLV Carlos Queiroz là chân sút Sardar Azmoun - người đang chơi bóng ở Nga trong màu áo Rubin Kazan.

img

HLV Lê Thụy Hải cho rằng các tuyển thủ Việt Nam đã nỗ lực hết sức trong trận đấu với đối thủ hơn về đẳng cấp Iran. Ảnh: I.T

Nhìn nhận lại trận thua tối 12.1, HLV Lê Thụy Hải nói: "Tôi nghĩ chẳng có gì để chê trách các tuyển thủ. Không chỉ trận này mà cả trận thua Iraq 2-3 cũng vậy.

Tất cả đã làm hết sức nhưng cần nhớ chúng ta đang đá với một đội bóng nhiều lần dự World Cup và được dẫn dắt bởi 1 HLV dày dạn kinh nghiệm".

img

Văn Toàn đã chơi năng nổ trước các đối thủ cao to bên phía Iran. Ảnh: Dân Trí

Theo ông Hải "lơ", những phút thi đấu trước các đối thủ hàng đầu châu lục như Iran sẽ giúp các học trò HLV Park Hang-seo vỡ ra nhiều điều: "Chỉ có như thế đội tuyển Việt Nam và bóng đá nước nhà mới có thể phát triển được", HLV Lê Thụy Hải nhấn mạnh.

"Về thế trận, Iran họ hoàn toàn lấn lướt, có quá nhiều phương án tiếp cận khung thành dựa trên dàn cầu thủ chất lượng. Tôi xem và biết chúng ta khó chống đỡ và bàn thua đến chỉ là vấn đề thời gian.

Chúng ta cũng đừng trách những sai lầm hay lỗi do ai. Trong bóng đá, nếu không có sai lầm thì làm sao thua? Những đội bóng hàng đầu thế giới như Brazil, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan... cũng sai sót đó thôi", HLV giàu thành tích nhất V.League chia sẻ.

img

Công Phượng đã bỏ lỡ 1 cơ hội ghi bàn vào lưới Iran tại Asian Cup 2019. Ảnh: I.T

Xuyên suốt câu chuyện, ông Hải mở rộng thêm: "Thực ra, bao nhiêu tinh hoa của chúng ta đã dồn hết vào AFF Cup 2018 và đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi, đó là điều rất tuyệt vời rồi.

Khi bước vào Asian Cup 2019, rất khó để các cầu thủ hồi phục trạng thái tốt nhất về cả thể chất và tinh thần”.

img

Quang Hải đã có pha dứt điểm kỹ thuật cuối trận đấu với Iran, rất tiếc bóng lại đi chệch cột dọc. Ảnh: Tiền Phong

Hướng tới trận đấu cuối cùng có ý nghĩa quyết định gặp Yemen đêm 16.1 tới, HLV Lê Thụy Hải nhận định: “Điều tôi lo ngại nhất chỉ là vấn đề thể lực. Liệu các cầu thủ có kịp hồi phục sức cho trận quyết đấu này không?

Yemen thua ta về kỹ thuật, chiến thuật. Cầu thủ của họ cũng không có gì cao to lắm. Trước Việt Nam, Yemen cũng chẳng có gì để mất và sẽ đá tích cực, tấn công nhiều và chúng ta sẽ có cơ hội của mình.

Tôi cho rằng chúng ta có thể thắng Yemen. Đi tiếp được vào vòng 1/8 được hay không thì còn phụ thuộc vào kết quả các bảng đấu khác nữa.

Nhưng dù thế nào thì đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, có được thêm nhiều bài học quý sau giải đấu lần này”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem