HLV Lê Thụy Hải yêu cầu vinh danh "Abramovich Việt", nói phũ về VFF

Phạm Tú Thứ tư, ngày 19/06/2019 16:10 PM (GMT+7)
HLV Lê Thụy Hải nói thẳng rằng LĐBĐ Việt Nam (VFF) cần phải vinh danh bầu Đức vì những đóng góp to lớn của Chủ tịch CLB HAGL cho bóng đá Việt Nam.
Bình luận 0

Vốn là người rất thẳng tính, HLV Lê Thụy Hải cho rằng VFF đầu tư rất ít cho bóng đá. Cựu HLV CLB Bình Dương khẳng định những thành công bóng đá Việt Nam gặt hái được trong thời gian qua nhờ công lớn của bầu Đức.

img

Bầu Đức trả lương cho HLV Park Hang-seo từ năm 2017. Ảnh: ANTĐ

Không chỉ xúc tiến việc bổ nhiệm HLV Park Hang-seo làm HLV trưởng ĐT Việt Nam mà bầu Đức còn bỏ tiền túi trả lương cho nhà cầm quân Hàn Quốc từ năm 2017 (20 nghìn USD/tháng sau thuế) chứ không phải VFF. Ngoài ra, Chủ tịch CLB HAGL còn có công lớn trong việc đào tạo bóng đá trẻ, giúp ĐT Việt Nam có hàng loạt tài năng, điển hình là Xuân Trường, Công Phượng và Tuấn Anh...

Vì những đóng góp to lớn của bầu Đức, HLV Lê Thụy Hải đã kêu gọi VFF nên tôn vinh Chủ tịch CLB HAGL, người được ví là “Abramovich Việt Nam”. Tỷ phú Roman Abramovich, ông chủ CLB Chelsea cũng thường xuyên hỗ trợ LĐBĐ Nga trả lương cho các HLV trưởng ĐTQG nước này.

“Liên đoàn bóng đá Việt Nam đầu tư cho bóng đá không phải nhiều. Bầu Đức lại làm được điều này, từ tiên phong trong công tác đào tạo trẻ để tạo tiền đề phát triển bóng đá trẻ, còn trả lương cho HLV Park Hang-seo. Tôi nghĩ VFF cần làm điều gì đó với bầu Đức để mọi người nhìn vào thấy được…”, HLV Lê Thụy Hải trả lời phỏng vấn trên Saostar.

Theo Saostar, cựu phó chủ tịch VFF, ông Nguyễn Xuân Gụ từng đề xuất tôn vinh bầu Đức vì những đóng góp to lớn của ông cho bóng đá Việt Nam nhưng VFF đã không làm điều này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem