HLV Mai Đức Chung chỉ ra điều tối kỵ với U20 Việt Nam

Thứ tư, ngày 24/05/2017 09:05 AM (GMT+7)
HLV Mai Đức Chung chỉ ra điều tối kỵ với U20 Việt Nam; Malaga bị tố "thả cửa" Ronaldo, giúp Real vô địch… là những thông tin bóng đá đáng chú ý tối ngày 23.5.
Bình luận 0

HLV Mai Đức Chung chỉ ra điều tối kỵ với U20 Việt Nam

Đánh giá cao tinh thần và sự tự tin của cầu thủ U20 Việt Nam tại trận ra quân VCK U20 World Cup nhưng HLV Mai Đức Chung cũng nhấn mạnh thầy trò Hoàng Anh Tuấn vẫn cần khắc phục một số nhược điểm.

img

HLV Mai Đức Chung cho hay: “Tôi cho rằng mảng phối hợp bên cánh phải tốt hơn bên cánh trái. Tình huống nổi bật nhất là pha tấn công vào nách của Đức Chinh. Hôm qua, U20 Việt Nam cũng dứt điểm chưa thật sự tốt. Các em bỏ lỡ ít nhất là 2 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn. Tất nhiên, 1 điểm tại U20 World Cup cũng là đáng kể nhưng đáng lẽ, đội bóng có thể giành được 3 điểm.

Pháp rất mạnh. Đó là ứng viên lớn cho ngôi vô địch U20 World Cup. Tôi nghĩ sẽ không dễ cho Việt Nam khi đối đầu với đội bóng này. Ở tầm chiến lược, đội bóng có lẽ nên tránh trận đấu với Pháp, với một tỷ số có cách biệt vừa phải để dồn sức cho trận quyết định gặp Honduras. Đây sẽ là trận then chốt. Đội bóng cần tránh chấn thương và tránh bị thẻ phạt”.

Malaga bị tố "thả cửa" Ronaldo, giúp Real vô địch

Tờ Mundodeportivo nghi ngờ sự nghiêm túc của hàng thủ Malaga ở bàn Ronaldo mở tỷ số. Họ phá một quả bóng đầy "diễn kịch", trao cho Isco trước khi bóng đến vị trí thuận lợi để Ronaldo ghi bàn.

Mikel Villanueva thực ra không phải trụ cột của Malaga mùa này. Việc anh ta được sử dụng ở trận cuối như một ân huệ nhưng đó lại là cơ hội để Villanueva - một fan của Real từ nhỏ, giúp Ronaldo và Real, như bình luận của tờ Mundodeportivo.

Vì sao M.U hủy họp báo trước khi đá CK Europa League?

Theo lịch, HLV Jose Mourinho sẽ có một cuộc họp báo vào khoảng 18h00 (theo giờ địa phương) trước thềm trận chung kết Europa League với Ajax. Tuy nhiên, phía M.U đã yêu cầu hủy buổi họp báo này và đã được UEFA chấp thuận vì sự ảnh hưởng của vụ đánh bom ở Manchester.

Vụ tấn công đẫm máu trên diễn ra tại buổi hòa nhạc của Ariana Grande tại Manchester Arena vào thứ Hai. Theo thông báo từ phía an ninh, có ít nhất 22 người chết và 59 bị thương sau vụ nổ này. Cảnh sát trưởng của thành Manchester, ông Constable Ian Hopkins xác nhận nghi phạm đã chết ngay tại hiện trường sau khi thực hiện vụ khủng bố đẫm máu.

Chelsea 'bơi trong tiền' sau chức vô địch Premier League

Theo tiết lộ của báo giới Anh, đội bóng thành London nhận được 153,2 triệu bảng tiền thưởng. Số tiền này bao gồm 84,4 triệu bảng phí tham dự (chia cho 20 CLB), 38,4 triệu bảng tiền thưởng khi xếp vị trí số 1, 30,4 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình.

Trong khi đó, dù xếp ở vị trí thứ 2 Premier League nhưng Tottenham chỉ xếp thứ 3 về số tiền thưởng khi nhận được 148,5 triệu bảng. Đứng thứ 2 là CLB Man City (xếp thứ 3 ở Premier League) với 149,4 triệu bảng. Sở dĩ vậy bởi tiền bản quyền truyền hình Man City nhận được vượt trội (31,4 triệu bảng so với 27,6 triệu bảng).

Ngọc Sơn (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem