Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”: Tôn vinh 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu

Bách Thuận Chủ nhật, ngày 11/06/2023 11:52 AM (GMT+7)
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023), sáng nay (11/6), tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã tổ chức biểu dương, tôn vinh 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc.
Bình luận 0

Những phong trào thi đua đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn

Dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa… cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến được các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương giới thiệu, là các tập thể, cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên các lĩnh vực, vùng miền, gồm: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác; đại diện nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, tài năng trẻ...

HLV Mai Đức Chung: "Có thể chúng tôi không thắng nhưng phải để lại dấu ấn tốt nhất của mình" - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cách đây 75 năm, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", "Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và ý chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi...".

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Lời kêu gọi của Bác như lời hiệu triệu non sông, đã cổ vũ, truyền cảm hứng, động viên, khích lệ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, có nhiều sáng kiến cải tiến trong lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, nhất là trong gần 40 năm đổi mới, các phong trào thi đua ngày càng nở rộ, đa dạng trên tất cả các lĩnh vực, gắn với các tầng lớp nhân dân, có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, với những nội dung cụ thể, thiết thực. Nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng, mang lại lợi ích to lớn cho Nhà nước và xã hội.

HLV Mai Đức Chung: "Có thể chúng tôi không thắng nhưng phải để lại dấu ấn tốt nhất của mình" - Ảnh 2.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu tại hội nghị. Ảnh chụp màn hình/VTV

Tiêu biểu như phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; "Thi đua quyết thắng", "Vì an ninh Tổ quốc"; "Dạy tốt, học tốt"; "Dân vận khéo", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".

Những phong trào thi đua này đã tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng của nhân dân ta.

"Tại hội nghị hôm nay, có 700 đại biểu điển hình tiên tiến - những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa của phong trào thi đua yêu nước, là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực, trên mọi miền của Tổ quốc chúng ta" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Tại hội nghị hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng Bằng khen cho 75 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu dự hội nghị.

O du kích nhỏ bé và tinh thần chiến đấu bất diệt của người Việt

Trong khuôn khổ hội nghị, Anh hùng phi công Lê Thanh Đạo và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có nhiều chia sẻ tâm huyết với chương trình.

Chia sẻ về hành trình World Cup 2023 sắp tới của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung chia sẻ, thách thức của đội tuyển là gặp toàn đội mạnh của thế giới như đội tuyển Mỹ (4 lần vô địch thế giới), đội Hà Lan (vừa qua thứ nhì thế giới)...

"Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong World Cup 2023  tới đây, nhưng tôi nghĩ đấy là dịp để chúng ta được thể hiện, được hát Quốc ca, kéo cờ của đất nước Việt Nam chúng ta trên toàn thế giới, đấy là vinh dự nhất của đội tuyển nữ chúng tôi" – huấn luyện viên Mai Đức Chung nói.

Cũng theo vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về hình thể tuy chúng ta thấp bé, so với đội bạn thua về chiều cao, thua về sức mạnh, thua về tốc độ, nhưng trước đấy chúng ta có hình ảnh o du kích cầm súng áp giải một phi công Mỹ.

HLV Mai Đức Chung: "Có thể chúng tôi không thắng nhưng phải để lại dấu ấn tốt nhất của mình" - Ảnh 3.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, nếu chúng ta có một ý chí thì sẽ vượt qua được các khó khăn, thử thách. Ảnh chụp màn hình/VTV

"Hình ảnh đó vẫn luôn luôn ám ảnh chúng tôi và chúng tôi sẽ luôn luôn thi đấu với tinh thần như vậy" – ông Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Nói về việc tạo động lực, thi đua cho các cầu thủ, ông Mai Đức Chung bày tỏ, trong đội tuyển bóng đá nữ, trong mỗi nội dung tập, ban huấn luyện cũng tạo cách thi đua cho mọi người để giúp mọi người thêm động lực, đồng thời cũng có phần thưởng cho các tuyển thủ. Có thể phần thưởng là một chai nước ngọt nhưng kích thích tinh thần vận động viên lên.

"Trong lúc khó khăn nhất, tôi vẫn nói tôi là một người đảng viên, tôi không sợ khó khăn. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, cái quan trọng nhất là chúng ta có một ý chí… Có thể chúng tôi không thắng, có thể không thắng đội Mỹ, đội Hà Lan, nhưng có những trận đấu chúng tôi phải để lại dấu ấn tốt nhất của mình" – huấn luyện viên Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Với Anh hùng phi công Lê Thanh Đạo, chia sẻ về phong trào thi đua trong đánh giặc, vị Anh hùng phi công cho biết, thi đua bao giờ cũng đặt ra mục tiêu, ví dụ tháng này bắn rơi máy bay nào đấy, có thời gian để phấn đấu, cuối cùng có tổng kết, xem cái gì tốt, cái gì chưa tốt, có giải thưởng.

Nhớ lại về tai nạn khiến ông gãy cả 2 chân nhưng nhanh chóng vượt qua biến cố, trở lại lái máy bay, Anh hùng phi công Lê Thanh Đạo cho biết, ngày 15/10/1972, những con át chủ bài của không quân được lệnh xuất kích.

"Thấy tên lửa bắt được mục tiêu, vừa bóp cò thì thấy rầm một cái, máy bay của tôi nổ tung, tôi bị gãy hai chân, 1 chân đứt gân, 1 chân thì gãy 2 xương cẳng chân" – Anh hùng Lê Thanh Đạo nhớ lại.

Quá trình hồi phục, Anh hùng Lê Thanh Đạo buộc dây vào đầu ngón chân cái và bắt đầu luyện tập. Đến ngày thứ 10, thấy có sự thay đổi tích cực, ông như được tiếp thêm động lực để sớm trở lại bầu trời. Anh hùng phi công Lê Thanh Đạo đã trở lại bầu trời không lâu sau đó bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem