HLV Mai Đức Chung "đọc vị" Hàn Quốc, nói về mục tiêu Olympic 2020

Song Minh (theo VFF) Thứ sáu, ngày 07/02/2020 21:15 PM (GMT+7)
Sau trận thắng Myanmar 1-0, ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã chắc chắn có vé đi tiếp vào vòng play-off tranh vé dự Olympic Tokyo 2020. Nhìn nhận về cuộc đọ sức với chủ nhà Hàn Quốc chiều 9/2 tới, HLV Mai Đức Chung thừa nhận đối thủ ở trình độ World Cup và hơn hẳn chúng ta về đẳng cấp.
Bình luận 0

Hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng trước Myanmar tối 6/2, sáng nay, ĐT bóng đá nữ Việt Nam trở lại tập nhẹ. Theo ghi nhận của phóng viên, hậu vệ cánh trái Bích Thùy và đội trưởng tiền đạo Huỳnh Như bị đau nhẹ và HLV Mai Đức Chung đang tính tới phương án thay thế ở cuộc đọ sức với Hàn Quốc.

img

HLV Mai Đức Chung khẳng định ĐT Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công trước đối thủ hơn về đẳng cấp là Hàn Quốc. Ảnh: I.T

Nhìn nhận về sức mạnh của đội bóng xứ kim chi, HLV Mai Đức Chung nói: "Hàn Quốc là đội bóng hàng đầu châu Á, họ hơn hẳn chúng ta về mọi mặt từ tầm vóc, thể lực, kỹ chiến thuật.

Theo tôi được biết, họ còn có trong đội hình cầu thủ số 10 (Ji So-yun - PV) đang chơi bóng cho Chelsea ở châu Âu. Dự khán trận Hàn Quốc thắng Myanmar 7-0 có thể thấy họ chơi rất tốt, tập thể đồng đều, kỹ thuật đồng đều.

Chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở trận đấu tới".

img

Ngôi sao Ji So-yun đang chơi bóng ở châu Âu trong màu áo Chelsea đã lập cú đúp cho Hàn Quốc trong trận thắng Myanmar 7-0. Ảnh: AFC.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về cách khắc phục lối chơi tốc độ, pressing mạnh mẽ của ĐT bóng đá nữ Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung trả lời:

"Chúng tôi biết mình biết người, xác định mình ở trình độ thấp hơn nên sẽ đá phòng ngự số đông chắc chắn chờ cơ hội phản công thôi.

Các cầu thủ cần cố gắng áp sát khiến đối thủ không dễ dàng nhận bóng. Khi có bóng thì phải cố gắng triển khai nhanh lên trên chứ nếu ham cầm bóng, chậm một chút thôi cũng sẽ khó triển khai lối chơi".

Dù kết quả với Hàn Quốc ra sao thì ĐT bóng đá nữ Việt Nam đã chắc chắn có mặt tại vòng play-off và nhiều khả năng sẽ đá trận quyết định (theo thể thức lượt đi-về) gặp Australia hoặc Trung Quốc (2 đội nhiều khả năng sẽ giành vé ở bảng B).

img

Việc lọt tới vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020 đã là thành công đối với ĐT bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: AFC

Nhìn nhận về cơ hội có vé dự Olympic 2020, HLV Mai Đức Chung thẳng thắn chia sẻ:

"Tôi nghĩ là rất khó! Bóng đá nữ Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa, sự ăn ý phối hợp giữa những cầu thủ trẻ và những cầu thủ cũ chưa tốt.

Chúng ta lọt tới vòng play-off đã là rất tốt rồi, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất nhiều của các cầu thủ. Và rõ ràng trình độ giữa chúng ta với tốp đầu châu Á vẫn còn khoảng cách. Nếu đánh giá thì tôi cho là họ 10, ta chỉ 4.

Cần nhớ các đội ở vòng play-off đều ở trình độ World Cup rồi chứ không còn ở châu Á nữa. Để tiến xa hơn, bóng đá nữ Việt Nam còn nhiều vấn đề cần giải quyết lắm từ đào tạo trẻ, nâng cao tầm vóc, thể lực.

Nói chung tới vòng play-off, chúng ta cần phải cải thiện được thể lực, ý chí, quyết tâm phải cao hơn mới giảm thiểu được bàn thua".

Chốt lại, HLV Mai Đức Chung bày tỏ kế hoạch sau trận đấu với Hàn Quốc: "Trở về nước, tôi sẽ cho các cầu thủ được nghỉ thêm. Bởi Tết vừa qua các cháu được nghỉ ít, không có nhiều thời gian ở bên gia đình, thăm hỏi họ hàng.

Sau đó chúng tôi sẽ tập trung lại, cần có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho vòng play-off. Những cầu thủ đang bị đau nhẹ như Huỳnh Như, Bích Thùy cũng sẽ có thời gian để điều trị, hoàn toàn bình phục chấn thương".
 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem