HLV Malaysia đáp trả khi bị hỏi "xoáy" về 2 trận thua trắng ĐT Việt Nam

Song Minh Thứ tư, ngày 09/10/2019 13:05 PM (GMT+7)
20 giờ tối 10/10, Malaysia sẽ làm khách của ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Phát biểu trước cuộc đọ sức mang tính chất bản lề của cả 2 đội tại vòng loại World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia sẽ chơi đẹp, cống hiến và hy vọng có kết quả tốt nhất ra về.
Bình luận 0

Để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam, Malaysia đã có mặt tại Hà Nội từ chiều 7/10. HLV Tan Cheng Hoe khẳng định các học trò của mình vẫn đang nỗ lực hết sức để hoàn thiện thêm về thể lực, chiến thuật để sẵn sàng đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Một chi tiết được phóng viên Việt Nam nhắc tới là 2 trận thua trắng của Malaysia trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2018 (0-2 ở vòng bảng và 0-1 trong trận chung kết lượt về).

img

HLV Tan Cheng Hoe khẳng định Malaysia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tự tin bước vào cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình tối mai. Ảnh: Bùi Lượng

Cả 2 trận đấu đó, HLV Tan Cheng Hoe đều rất tự tin nhưng cuối cùng đã chấp nhận thất bại. Vậy trong lần này, ông có cảm thấy điều gì đó e ngại?

Đáp lại, HLV Malaysia nói: "Đúng là tôi đã có 2 kỷ niệm buồn trên sân Mỹ Đình năm ngoái. Sau AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam vẫn thể hiện được phong độ rất tốt và gặt hái được những thành công ở ASIAN Cup 2019.

Nhưng tôi muốn nhấn mạnh là trong bóng đá không thể nói trước điều gì và mọi thứ đều có thể thay đổi. Tôi cùng các học trò đang rất tự tin và lạc quan hướng tới trận đấu với ĐT Việt Nam tối mai".

Theo HLV Tan Cheng Hoe, điều ông e ngại nhất khi làm khách ở sân Mỹ Đình là bầu không khí cuồng nhiệt được 4 vạn khán giả tạo nên:

"Tôi biết các CĐV Việt Nam đang rất mong chờ, kỳ vọng vào kết quả tốt của ĐT Việt Nam. Khán giả Việt Nam rất cuồng nhiệt và đó là khó khăn cho chúng tôi. 

Malaysia sẽ cố gắng chơi đẹp để hướng tới kết quả tốt nhất".

Nói về các cầu thủ nhập tịch trong đội hình Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe bày tỏ: "Chúng tôi có một số cầu thủ nhập tịch từ châu Phi và họ đang có trạng thái tâm lý, thể lực tốt. 

Họ cũng cho thấy sự hòa nhập tốt với lối chơi chung của toàn đội. Mục tiêu của Malaysia là cố gắng tiến xa ở vòng loại World Cup 2022 chứ không chỉ 1 trận đấu.

Chúng tôi luôn cố gắng tập luyện, hoàn thiện thêm nữa để nâng cao chất lượng lối chơi".

Trước câu hỏi của phóng viên về việc lựa chọn đối thủ khá yếu là Sri Lanka để đá giao hữu trước trận đối đầu ĐT Việt Nam (Malaysia đã thắng đậm Sri Lanka 6-0 - PV), HLV Tan Cheng Hoe trả lời:

"Mỗi đội bóng luôn có những trận khởi động trước trận đấu chính thức quan trọng. Với tôi thì đối thủ mạnh, yếu trong trận giao hữu không quan trọng.

Vấn đề là các cầu thủ của tôi có cơ hội được ra sân thi đấu, có những sự cọ xát, trải nghiệm quý để có trạng thái tinh thần tốt nhất.

Chúng tôi đã có kết quả tốt trước Sri Lanka và tôi đã định hình được đội hình chính cho cuộc đọ sức với ĐT Việt Nam".

Có mặt tại cuộc họp báo trưa nay, chân sút Syafiq Ahmad (số 20 - Malaysia) chia sẻ: "Chúng tôi đã có kinh nghiệm, quen với bầu không khí thi đấu trên sân Mỹ Đình. 

ĐT Việt Nam đang có phong độ rất tốt và chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tự tin, háo hức chờ trận đấu tối mai. Hy vọng chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt nhất ra về.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem