HLV Miura khiến HAGL nếm quả đắng?

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 24/03/2015 18:45 PM (GMT+7)
Nhiều người cho rằng giáo án huấn luyện cực nặng của HLV Miura khiến rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam dính chấn thương. Và với việc có tới 10 gương mặt lên tuyển, tất nhiên HAGL là CLB gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.
Bình luận 0

Khi HLV Miura triệu tập U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, ông đã đặt niềm tin vào 9 cầu thủ HAGL. Nhiều người gửi lời chúc mừng tới bầu Đức, vì gọi nhiều đồng nghĩa, lứa 1 Học viện HAGL JMG Arsenal của ông đã được chiến lược gia người Nhật Bản thừa nhận, đồng thời cũng như thế mà danh tiếng của đội bóng phố Núi sẽ nổi hơn nữa.

Chẳng phải bầu Đức từng mơ ước rằng, đội hình HAGL sẽ là nòng cốt của U23 Việt Nam tham dự SEA Games 28 để cọ xát và 2 năm sau, tức SEA Games 29, sẽ mang tấm HCV về cho thể thao Việt Nam.

img

 

Bầu Đức lo lắng trước tình trạng chấn thương của các cầu thủ HAGL. 

Thế nhưng giờ thì bầu Đức lại ước ngược lại, tức giá như HLV Miura không gọi nhiều cầu thủ HAGL đến thế. Vì sao ư? Vì nhiều người cho rằng những giáo án mang nặng tính thể lực của nhà cầm quân người Nhật Bản khiến không ít trụ cột của đội bóng phố núi dính chấn thương. Hãy xem! Trong 10 cầu thủ bị loại, có tới 9 gương mặt dính chấn thương, 4 trong số đó thuộc biên chế HAGL.

Xuân Trường chấn thương từ trước ngày lên tuyển và do được HLV Miura triệu tập nên anh đã không thể tập trung để điều trị. Hệ quả, cho đến khi chốt danh sách, tiền vệ người Tuyên Quang vẫn chẳng thể ra sân tập buổi nào. Hồng Duy và Thanh Tùng dính chấn thương trong lúc tập luyện, còn thủ môn Văn Tiến thì bị mắc bệnh thủy đậu và chỉ vừa mới bình phục.

Ngoài 4 gương mặt bị trả về do dính chấn thương, HAGL còn 6 cầu thủ nữa góp mặt ở U23 Việt Nam, bao gồm cả Văn Thanh, cái tên được HLV Miura triệu tập bổ sung vào phút chót. Ngày hôm qua, U23 Việt Nam đã kết thúc giai đoạn giao hữu bằng trận thua 1-3 trước U23 Thái Lan và trong ngày hôm nay, họ sẽ có mặt tại Malaysia để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. HLV Miura còn 3 ngày nữa để cải thiện những thiếu sót của các học trò, và một trong số đó, vẫn là vấn đề thể lực. Tức là, một số bài tập nặng sẽ lại được triển khai.

Bầu Đức và cả HLV Graechen có lý do để lo lắng cho những gương mặt còn lại của họ trên tuyển. Rủi may Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn... chấn thương nốt trong lúc tập luyện hoặc thi đấu, tình thế của đội bóng sẽ càng nguy khốn. Cần biết rằng, tất cả những cầu thủ HAGL mà HLV Miura triệu tập lần này đều là trụ cột ở đội 1 tham dự V.League. Mỗi chấn thương của họ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lối chơi và sức mạnh của đội.

Mà từ đầu mùa tới giờ, với dàn cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, HAGL đã gặp vô vàn khó khăn. Họ mới chỉ thắng nổi 2 trận, hòa 1 và thua 5, đứng thứ 10 và đánh giá nằm trong nhóm có thể xuống hạng. Trong tình cảnh như thế, đội bóng phố Núi lại càng cần những cầu thủ khỏe mạnh nhất, chứ không phải một loạt bệnh binh trở về từ ĐTQG.

Những ngày qua, HLV Graechen đã thử việc 2 ngoại binh mới, nhưng ngay cả khi họ đạt yêu cầu thì ông cũng chẳng thể an tâm. Chỉ khi nào Công Phượng, Tuấn Anh... lành lặn trở về, nhà cầm quân này mới có thể thở phào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem