Vừa tới Malaysia, U23 Việt Nam đã bị “chơi xấu”?

Minh Chí (tổng hợp) Thứ ba, ngày 24/03/2015 08:59 AM (GMT+7)
Kế hoạch tập luyện để làm quen với thời tiết và sân bãi của đội tuyển U23 Việt Nam trên đất Malaysia đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi những hành động không đẹp.
Bình luận 0
Trưa qua (23.3), các cầu thủ U23 Việt Nam đã có mặt tại Malaysia để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á. Ngay trong buổi chiều, HLV Toshiya Miura cùng các học trò đã lập tức bắt tay vào việc tập luyện để làm quen với điều kiện thời tiết cũng như sân bãi nơi đây.

Tuy nhiên, kế hoạch tập luyện của U23 Việt Nam đã diễn ra không theo ý muốn. Cụ thể, họ HLV Miura và các học trò bị sắp xếp sân tập có mặt cỏ khá xấu.

img

Các cầu thủ U23 Việt Nam phải tập luyện trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Ngoài ra, những sân này còn không cho bật đèn khiến Nguyễn Công Phượng và các đồng đội phải tập luyện lúc chiều muộn trong điều kiện thiếu ánh sáng. Vậy nên, HLV Miura đã không thể để các học trò hoàn thành hết giáo án mà ông đã đề ra.

Theo lý giải của phía Malaysia, nguyên nhân khiến U23 Việt Nam phải tập luyện trong điều kiện thiếu ánh sáng là do đội bóng áo đỏ tập miễn phí. Nếu muốn có sân bãi như ý muốn để tập luyện, đội bóng của chúng ta cần phải bỏ tiền ra để thuê sân tập.

Đây không phải là lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam bị “làm khó” khi đặt chân tới Malaysia. Trước trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup hồi năm ngoái, đội tuyển Việt Nam đã bị bố trí chỗ ở cách địa điểm thi đấu gần 60km. 

Vào ngày 27.3 tới, U23 Việt Nam sẽ đá trận mở màn với đội chủ nhà U23 Malaysia.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem